Năm 2015, hỗ trợ xã hội cho 18.000 người bán dâm

23/01/2015 18:18

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác năm 2015 do Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 23/1.

 Hội nghị triển khai công tác năm 2015 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội- Ảnh Nhật Thy

Theo báo cáo của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, hiện nay, trên toàn quốc đã xây dựng được 346 mô hình phòng chống mại dâm và hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng. Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm của 63 tỉnh, thành phố đã kiểm tra 24.821 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng để hoạt động mại dâm, qua đó phát hiện 10.626 cơ sở vi phạm, phạt tiền 9.060 cơ sở với số tiền gần 16,3 tỷ đồng, đình chỉ kinh doanh và thu hồi giấy phép đối với 129 cơ sở, chuyển cơ quan chức năng xử lý 187 cơ sở liên quan đến hoạt động mại dâm.

Mục tiêu dự kiến năm 2015, sẽ có 18.000 người bán dâm được tiếp cận, thực hiện hỗ trợ xã hội thông qua việc xây dựng các mô hình tại địa phương; tổ chức quản lý, cai nghiện cho 50.000 người; duy trì số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm đạt bằng năm 2014, và xây dựng mới 500 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm; thành lập 250 đội tình nguyện với 1.700 tình nguyện viên.

Top