Năm 2012: Lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm

16/03/2012 09:14

Tệ nạn mại dâm có xu hướng tăng, diễn biến phức tạp, tinh vi, xuất hiện hình thức mại dâm nam, mại dâm đồng giới, tỷ lệ lây nhiễm HIV qua đường mại dâm những năm gần đây tăng cao, gây nhiều tác động xấu trong xã hội.

Theo số liệu của cơ quan chức năng, hiện nay toàn quốc có khoảng 53.000 nữ nhân viên phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó có 3.500 cơ sở và 6.983 đối tượng nghi hoạt động mại dâm; lập hồ sơ quản lý 1.353 đối tượng có biểu hiện chứa mại dâm, 932 đối tượng có biẻu hiện môi giới mại dâm và 2.065 gái bán dâm.

Cả nước hiện có trên 73.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Thành phố Hà Nội hiện nay đã xác định có 264 cơ sở có điều kiện nhạy cảm liên quan đến hoạt động mại dâm, lập hồ sơ quản lý 172 đối tượng có biểu hiện chứa, môi giới mại dâm. Thành phố Hồ Chí Minh có 2.500 cơ sở kinh doanh dịch vụ ước tính có trên 20.000 nữ tiếp viên, trong đó 50% là tiếp viên nữ đến từ nhiều địa bàn khác nhau. Hà Tĩnh hiện có khoảng 96 cơ sở có biểu hiện hoạt động mại dâm trong tổng số trên 1.202 cơ sở kinh doanh dịch vụ, công an Tỉnh đã lập hồ sơ quản lý 112 đối tượng có biểu hiện chứa, môi giới mại dâm…

Hoạt động của bọn tội phạm về mại dâm không chỉ xảy ra ở khu vực thành thị, khu nghỉ mát mà mà còn xảy ra ở vùng nông thôn và miền núi. Thực tế các cơ quan đã phát hiện và đấu tranh một số vụ án về mại dâm ở một số huyện thuộc các tỉnh Lào Cai, Bắc Giang, Kon Tum, Đắc Nông, huyện đảo Phú Quốc, Côn Đảo…

Do ăn chơi đua đòi, một số học sinh, sinh viên đã bị dụ dỗ trở thành gái bán dâm.

 Giờ đây còn xuất hiện một số đối tượng là người nước ngoài lợi dụng những kẻ hỡ của quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hùn vốn thành lập các công ty, nhà hàng, khách sạn, vũ trường phục vụ cho người nước ngoài ở các khu chế xuất, khu công nghiệp. Nhưng thực chất là tổ chức hoạt động mại dâm như ở Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Bọn tội phạm còn lợi dụng sự ham chơi, đua đòi của một số học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và sự buông lỏng quản lý từ gia đình, nhà trường đã dụ dỗ, lôi kéo thậm chí dùng những thủ đoạn ép buộc các đối tượng còn đang là học sinh chưa đến tuổi thành niên làm gái bán dâm. Từ đó dẫn tới tình trạng khách mua dâm phạm tội bởi các hành vi mua dâm người chưa thành niên hoặc cấu thành tội hiếp dâm trẻ em. Thực trạng đáng buồn này đang gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

 Mại dâm và tình dục không an toàn đang là nguy cơ tiềm ẩn làm lây nhiễm HIV/AIDS, nhất là khu vực Tây Nam Bộ. Theo số liệu của Bộ Y tế năm 2011, tỷ lệ người nhiễm HIV qua đường tình dục không an toàn chiếm tới 76% tổng số người nhiễm HIV tại khu vực này.

 Bên cạnh đó, tình hình lây nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới đang tăng nhanh. Nguyên do theo các chuyên gia là số lượng người sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục không cao, thiếu kiến thức về an toàn tình dục đồng giới.

Còn đối tượng của nam mại dâm rất đa dạng: Khách hàng nam, khách hàng nữ, những người nam bán dâm khác… Do vậy, nếu quan hệ tình dục không an toàn, một người nhiễm bệnh sẽ lây cho rất nhiều người. Bên cạnh đó, do mặc cảm bị xã hội kỳ thị người đồng tính nên những nam mại dâm đồng tính rất ngại đi khám và điều trị bệnh. Hệ quả tình trạng gia tăng mại dâm là HIV cũng tăng theo.

Năm 2012 tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để làm giảm tệ nạn mại dâm.

 Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trong năm 2012, nhiệm vụ của các Bộ, ban, ngành, địa phương cần làm là tập trung kiểm ta, truy quét và xử lý nghiêm các đối tượng chủ chứa, buôn bán phụ nữ làm gái mại dâm; kiên trì nhưng phải quyết liệt, đồng bộ. Có như vậy mới từng bước kiềm chế, tiến tới đẩy lùi, giảm thiểu, để mại dâm về cơ bản không còn là vấn đề nhức nhối của xã hội trong những năm tới. Ngoài ra, các địa phương lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm, tập trung vào biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, lối sống của cá nhân, gia đình, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội; tăng cường lồng ghép với các chương trình an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội.

Top