Mỹ: Ngành công nghiệp tình dục trực tuyến ‘nở rộ’ trong dịch Covid-19

13/04/2020 16:42

Khi còn là một vũ nữ thoát y ở Oregon, Kelpie Heart đã suy nghĩ về việc đưa công việc của mình lên mạng. Sau đó, đại dịch Covid-19 khiến các quán bar bị đóng cửa và Heart bị thất nghiệp. Vì vậy, trong tháng qua, Heart đã bắt đầu phát trực tiếp các buổi biểu diễn tại nhà trên một nền tảng web mang tên CamSoda.

Nhiều người đăng ký trở thành camgirl trong dịch Covid-19. Ảnh internet

Những người như Heart được gọi là camgirl. Họ tương tác theo yêu cầu của người xem và sống bằng tiền boa để phù hợp với luật dành cho nghề mại dâm.

Daryn Parker, Phó Chủ tịch Công ty CamSoda, cho biết lượng camgirl đăng ký tham gia tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Bella French, một cựu camgirl và nhà đồng sáng lập một web camming khác ghi nhận lượng người mẫu mới tăng tới 69%. Đồng thời, số người truy cập web camming tăng gấp đôi so với đầu năm 2019.

Trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, nhiều người mẫu trên webcam chỉ làm để kiếm thêm thu nhập. Nhưng giờ, họ phải biến đây thành công việc chính. Kane là một ví dụ. Cô ghi hình 12 tiếng/ngày và gần như không nghỉ ngày nào. Tuy lịch trình làm việc dài và mệt mỏi, Kane ít ra vẫn kiếm được tiền.

Tương tự, trước đây, Allie Awesome làm việc khoảng 60 tiếng/tuần. Kể từ khi phải ở nhà tránh dịch, cô tăng cường độ làm việc nhiều hơn, trên nhiều nền tảng khác nhau.

Mặc dù hiểu rằng hoạt động mại dâm gắn liền với sự kỳ thị của mọi người, cô vẫn tiếp tục và cảm thấy may mắn khi vẫn có thể làm việc tại nhà trong thời gian này. “Vẫn đỡ hơn chuyện đột nhiên thất nghiệp”, cô nói.

Nhật Thy

Theo New York Times

Top