Morocco cấm chiếu phim về gái mại dâm

28/05/2015 17:40

Chính phủ Morocco vừa ban hành trên toàn quốc lệnh cấm chiếu phim Much loved của đạo diễn Nabil Ayouch vì "xúc phạm nghiêm trọng các giá trị đạo đức và phụ nữ Morocco".

Loubna Abidar trong một cảnh của phim Much loved

Much loved là phim dài 105 phút, thực hiện năm 2015 và được công chiếu tại La Quinzaine des réalisateurs - một hạng mục do Hiệp hội Đạo diễn phim tổ chức song song và độc lập với LHP Cannes.

Lấy chất liệu từ thực tế, Much loved dựng nên chân dung của bốn cô gái mại dâm Marrakech (Morocco) được mời dự dạ hội cùng với các đại gia Saudi Arabia, khách du lịch Pháp và cảnh sát biến chất.

Các trích đoạn được đưa lên mạng gần đây tạo nên phản ứng mạnh mẽ tại Morocco chống lại đạo diễn Nabil Ayouch và nữ diễn viên chính Loubna Abidar.

Bộ trưởng Truyền thông Morocco tuyên bố Much loved "tấn công trắng trợn đến hình ảnh của Morocco".

Moustapha Hassnaoui - chủ tịch Hội Bảo vệ công dân Morocco - quyết định nộp đơn khiếu nại "Nabil Ayouch, Loubna Abidar và tất cả những ai đã đóng góp cho bộ phim" về việc "làm tổn hại trực tiếp đến Marrakech - nơi bộ phim diễn ra, đến phụ nữ của thành phố và toàn bộ Morocco".

Trên tài khoản Facebook, nữ diễn viên chính Loubna Abidar cho biết nhiều người lạ mặt gọi điện thoại đến nhà riêng của cha mẹ cô để chửi mắng và đe dọa sẽ giết cô.

Tuy vậy, Loubna Abidar tự hào đã tham gia bộ phim và nói: "Mọi nghề nghiệp đều có những vấn đề và khó khăn. Không có nó, ta sẽ không thưởng thức được hương vị của thành công".

Về phần mình, Nabil Ayouch cho biết trước khi làm phim Much loved, ông tiếp xúc từ 200-300 cô gái trẻ đã hoặc đang hành nghề mại dâm.

Đạo diễn giải thích rằng "nạn mại dâm luôn tồn tại quanh ta. Thay vì từ chối nhìn thẳng vào nó, phải cố gắng thấu hiểu con đường chông gai của phụ nữ và họ đi đến nghề mại dâm như thế nào".

Nabil Ayouch sinh năm 1969 tại Paris, mang hai quốc tịch Pháp và Morocco. Năm 2012 ông tạo tiếng vang với phim Les chevaux de Dieu (Những chú ngựa của Thượng đế) về vụ đánh bom tự sát ngày 16-5-2003 tại Casablanca (Morocco) làm 45 người chết.

Les chevaux de Dieu được chọn chiếu trong hạng mục Un certain regard (Một góc nhìn) của LHP Cannes 2012. Sau đó phim đại diện cho Morocco tham dự Oscar 2014 trong hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc.

Top