Lĩnh án vì kiếm lời trên thân xác gái mại dâm

18/08/2014 16:22

Chỉ hơn một năm (từ tháng 3/2012 đến tháng 4/2013), chủ nhà nghỉ An Phú cùng 3 nhân viên đã tổ chức cho gái mại dâm bán dâm cho khách, kiếm lời trên thân xác của họ gần 320 triệu đồng.

Sáng 18/8, TAND Thành phố Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử 4 bị cáo gồm Nguyễn Tiến Dũng (SN 1970, trú ở thôn Kim Bài, thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Văn Nam (SN 1985), Đặng Văn Thành (SN 1990), cùng ở xã Tề Lễ, Tam Nông, Phú Thọ và Bùi Văn Hòa (SN 1965), trú tại xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội về tội chứa mại dâm.

Các bị cáo trước giờ nghị án. Ảnh Nhật Thy

Theo cáo trạng, năm 2010, Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Văn Cường góp vốn mua đất xây dựng nhà nghỉ An Phú tại xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Nhà nghỉ An Phú được chia làm 2 khu gồm một khu là các phòng nghỉ, một khu kinh doanh massage.

Đến tháng 11/2011, Dũng đã thuê lại phần của Cường và đứng tên giấy phép kinh doanh được UBND huyện Quốc Oai cấp.

Trong quá trình kinh doanh Dũng đã tuyển Bùi Văn Hoà làm công việc nấu cơm, giặt giũ chăn màn và vệ sinh phòng; Nguyễn Văn Nam làm quản lý; Đặng Văn Thành làm dọn phòng và giúp Nam trong việc tiếp đón khách.

Đến tháng 3/2012, thấy nhà nghỉ An Phú vắng khách nên Dũng đã cùng Nam, Hoà, Thành tuyển dụng 6 gái mại dâm để tổ chức hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ để thu lời bất chính.

Các gái bán dâm không được trả lương mà chỉ được nuôi ăn, nghỉ tại 1 phòng sau nhà nghỉ cạnh khu bếp để hoạt động mại dâm. Giá mỗi lần mua dâm là 250 nghìn đồng, tuy nhiên gái mại dâm chỉ được nhận 70 nghìn đồng. Nguyễn Văn Nam là người trực tiếp thu tiền, vào “sổ sách” và cắt trả cho gái bán dâm.

Khi Nam bận, Hoà và Thành sẽ điều gái mại dâm, thu tiền của khách và đưa lại cho Nam. Sáng hôm sau Nam sẽ đưa sổ ghi chép và tiền thu lợi từ thân xác gái mại dâm cho Dũng.

Mỗi tháng Nam, Hoà, Thành được Dũng trả 3 triệu đồng tiền công.

Ngày 26/4/2013, khi Nam, Hoà, Thành đang tổ chức cho 2 gái mại dâm bán dâm cho khách tại nhà nghỉ An Phú thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Quá trình xét xử đã làm rõ, trong gần một năm mở dịch vụ "sung sướng", Dũng cùng đồng bọn đã tổ chức hàng trăm lượt mua bán dâm tại nhà nghỉ An Phú và đã thu lời bất chính gần 320 triệu đồng.

Xét thấy, đây là một vụ án hình sự có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể con người, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự trị an xã hội, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng 6 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Với vai trò đồng phạm, các bị cáo còn phải nhận từ 42 tháng tù đến 5 năm tù giam.

 

Top