Làm rõ hơn các tội liên quan đến mại dâm

03/02/2015 18:34

Theo dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến, các quy định về tội liên quan đến mại dâm đã được bổ sung, sửa đổi làm rõ hơn.

Ảnh minh hoạ

Theo Bộ Luật Hình sự hiện hành, các quy định về tội liên quan đến mại dâm mới chỉ chung chung, chưa cụ thể, do đó thiếu sự thống nhất trong áp dụng.

Trên cơ sở quy định của Pháp lệnh Phòng chống mại dâm 2003, Dự thảo Bộ Luật Hình sự quy định cụ thể hơn một số hành vi. Cụ thể, hành vi chứa mại dâm được quy định là hành vi cho người khác thuê hoặc mượn địa điểm, phương tiện thuộc quyền quản lý của mình mà biết là để thực hiện việc mua dâm, bán dâm hoặc chứa chấp, che giấu người để thực hiện hoạt động mua dâm, bán dâm. Với hành vi này, người vi phạm sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Mức phạt sẽ tăng lên tuỳ mức độ.

Đồng thời, để thống nhất nhận thức về hành vi môi giới mại dâm và xử lý hình sự đối với hành vi môi giới mại dâm người đồng tính, Dự thảo Bộ Luật Hình sự quy định, hành vi môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt hoặc cung cấp thông tin để người khác thực hiện việc mua dâm. Hành vi này bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bên cạnh đó, Ban soạn thảo cũng đề nghị quy định bổ sung thêm hành vi mua bán dâm giữa những người đồng tính để có cơ sở pháp lý xử lý đối với hành vi này.

Top