Ký Tuyên bố chung về sáng kiến phòng, chống mua bán người Tiểu vùng sông Mê Kông

17/02/2012 10:05

Hôm nay (16/2), tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Cấp bộ trưởng lần thứ 3 các nước Tiểu vùng sông Mê Kông về phòng, chống tội phạm mua, bán người (Tiến trình COMMIT). Các nước tham gia Tiến trình COMMIT đã ký Tuyên bố chung.

Ký Tuyên bố chung lần thứ 2 của Sáng kiến cấp Bộ trưởng về phòng, chống mua bán người.Ký Tuyên bố chung về sáng kiến phòng, chống mua bán người Tiểu vùng sông Mê Kông - Ảnh Chinhphu.vn

Hội nghị có sự tham dự của các Bộ trưởng đại diện Chính phủ 5 nước (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma) và đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam dự Hội nghị. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống mua bán người đã tới dự và phát biểu khai mạc.

Chủ đề của Hội nghị lần này là “Đồng tâm và hợp tác bền vững” trong phòng, chống mua, bán người. Các đoàn đại biểu đại diện cho Chính phủ 6 nước đã cùng nhau chia sẻ những thành tựu đã đạt được trong cuộc chiến chống lại nạn mua, bán người, giới thiệu những mô hình thành công và chỉ ra những vấn đề quan trọng cần giải quyết trong thời gian tới.

Tại hội nghị, quan chức cao cấp của 6 quốc gia đã cùng nhau đánh giá lại những thành tựu đạt được trong quá trình triển khai Kế hoạch Hành động Tiểu vùng giai đoạn 2 (2008-2010), thông qua việc triển khai thực hiện hơn 350 sáng kiến và hoạt động trên nhiều lĩnh vực như đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật, nâng cao nhận thức, bảo vệ nạn nhân và tăng cường các Hiệp định hợp tác song phương…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đã tham dự Hội nghị, đồng thời cảm ơn nhân dân các nước và các tổ chức quốc tế đã và đang ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm mua, bán người nói riêng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã chủ động thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế và tham gia tích cực, có trách nhiệm cao tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong đó có cam kết về phòng, chống tội phạm mua, bán người với các nước tiểu vùng sông Mê Kông. Đây là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, thuần phong, mỹ tục của các quốc gia, ảnh hưởng đến anh ninh trật tự, đi ngược lại với trào lưu tiến bộ của loài người.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung Tuyên bố chung - Ảnh Chinhphu.vn

Đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng có liên quan đến công tác này như Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Bộ Luật lao động, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Cư trú… Đặc biệt, ngày 29/3/2011, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật phòng, chống mua bán người để ngăn chặn loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, Việt Nam luôn tích cực và nỗ lực cùng với các nước, các tổ chức quốc tế hợp tác xây dựng những khuôn khổ pháp lý chung về đấu tranh chống tội phạm, trong đó có tội phạm mua, bán người. Hiện nay, Việt Nam đã tham gia các Công ước về vấn đề này và 22 Hiệp định tương trợ tư pháp, hợp tác về hình sự, dẫn độ tội phạm…

Qua 7 năm thực hiện Tiến trình COMMIT, Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện các Kế hoạch hành động, các Đề án, dự án cụ thể về đấu tranh chống tội phạm, tiếp nhận, bảo vệ, hồi hương và hỗ trợ nạn nhân và tăng cường hợp tác quốc tế.

“Tiến trình COMMIT là một sáng kiến mang tính độc đáo và năng động của Chính phủ 6 nước Tiểu vùng sông Mê Kông trong phòng, chống mua, bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Theo đó, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung Tuyên bố chung được ký kết tại Hà Nội và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động tại Việt Nam cũng như tham gia các hoạt động cấp vùng và khu vực. Việt Nam  mong muốn nhận được sự hợp tác, ủng hộ của Ban Thư ký và các thành viên và các tổ chức quốc tế trong Tiến trình này.

Theo Tuyên bố chung được ký hôm nay, các nước cam kết mạnh mẽ để tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần của COMMIT trong đồng tâm, đoàn kết, và tiếp tục thực hiện cơ chế hợp tác khu vực mang tính cốt yếu nhằm giảm thiểu nạn mua, bán người một cách thành công.

Tuyên bố chung nhấn mạnh việc đấu tranh chống tình trạng nô lệ dưới mọi hình thức, quyết tâm mạnh mẽ trong việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên Tiến trình COMMIT; cam kết trong phòng ngừa mua bán người và bảo vệ nạn nhân; tiếp tục thực hiện các tham vấn và hợp tác đa phương và song phương giữa các nước Tiểu vùng và các tổ chức quốc tế; hoạt động mạnh mẽ để Tiến trình COMMIT bền vững; quyết tâm mạnh mẽ trong việc nâng cao hơn nữa năng lực cho các Ban chỉ đạo COMMIT của các quốc gia; không khoan nhượng đối với cơ quan đồng loã hoặc tham gia vào mua bán người…

Trước đó, từ ngày 14-15/2, tại Hà Nội, Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 (SOM 8- hội nghị thành phần của COMMIT) đã diễn ra.

Hội nghị SOM 8 đã thảo luận và cam kết sáu vấn đề nổi bật. Thứ nhất, sáu Chính phủ COMMIT thống nhất Tiến trình COMMIT có khả năng sẽ kết nạp thêm những quốc gia có liên quan với Tiểu vùng sông Mê Kông trong buôn bán người để tăng cường hợp tác và đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia này.

Thứ hai, Chính phủ sáu nước cam kết mở rộng quan hệ đối tác nhằm tăng cường mối quan hệ với các cơ quan của Liên Hợp Quốc, khối phi Chính phủ, các nhà tài trợ và khối tư nhân trong đấu tranh phòng, chống buôn bán người.

 Thứ ba, các nước cam kết xây dựng hệ thống dữ liệu chất lượng hơn để đánh giá tốt hơn tác động và hiệu quả hoạt động phòng, chống buôn bán người. Thứ tư, các nước cam kết phát triển các biện pháp mới để tăng cường thông tin liên lạc giữa Ban chỉ đạo COMMIT của các quốc gia.

 Thứ năm, sáu nước cam kết coi trọng phản ánh của nạn nhân và thanh thiếu niên để đảm bảo rằng các hoạt động can thiệp và việc ban hành chính sách phản ánh đúng quan điểm của những người có liên quan.  Thứ sáu, Chính phủ các nước COMMIT cũng khẳng định cam kết cải thiện và xây dựng sự  bền vững của Tiến trình COMMIT trong nhiều năm nữa.

 COMMIT là Tiến trình đa phương do Chính phủ 6 nước Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan và Việt Nam thống nhất thành lập nhằm xây dựng và thực thi các chiến lược giải quyết nạn mua, bán người xuất phát từ tầm nhìn mang tính khu vực. Hội nghị quan chức cấp cao đã thu hút sự tham gia của hơn 160 đại biểu từ các quốc gia thành viên COMMIT, các chuyên gia trong lĩnh vực mua, bán người, các cơ quan của LHQ, các đại sứ quán.

 

Top