Kon Tum: Hơn 1.000 khu dân cư không có tệ nạn mại dâm

22/07/2014 14:43

Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, tỉnh Kon Tum đã xây dựng được 1.056 khu dân cư trong sạch vững mạnh, không có tệ nạn mại dâm.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng, việc thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua đã được triển khai chặt chẽ, hiệu quả.

Ảnh minh hoạ

Các đơn vị chức năng đã đánh giá sát thực trạng mại dâm trên từng địa bàn nên chủ động cụ thể hóa nội dung, biện pháp triển khai thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm minh tội phạm về hoạt động mại dâm, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp đã thống kê, phân loại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm và xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm trên địa bàn phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Thông qua đó, kịp thời phát hiện các điểm đen về tệ nạn xã hội và chỉ đạo các địa phương sớm có kế hoạch điều tra, triệt phá. 

Tỉnh đã tổ chức khảo sát, phát hiện, lập hồ sơ quản lý 455 cơ sở kinh doanh dịch vụ, 249 nữ nhân viên phục vụ ở các khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, massage, karaoke, cắt tóc gội đầu có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm; phát hiện 80 tụ điểm; 245 đối tượng liên quan đến hoạt động mại dâm.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2014, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã triệt phá 3 vụ với 12 đối tượng hoạt động mại dâm (tăng 2 vụ, tăng 7 đối tượng so với cùng kỳ năm trước), khởi tố 2 bị can bị can và 10 đối tượng bị xử phạt hành chính.

Việc tuyên truyền pháp lệnh được gắn với công tác xây dựng xã, phường lành mạnh trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kon Tum đã tổ chức đăng ký thi đua ở 65 cụm huyện, thành phố (2.189 lượt đăng ký thi đua theo cụm xã, phường, thị trấn) với hơn 1.820 lượt khu dân cư tham gia, góp phần xây dựng 1.056 khu dân cư đã được Mặt trận các cấp công nhận trong sạch vững mạnh, không có tệ nạn mại dâm.

Đồng thời tổ chức 47 lớp tập huấn công tác phòng, chống mại dâm, tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và nghiệp vụ đấu tranh ngăn ngừa trẻ em bị xâm hại tình dục cho 5.198 lượt cán bộ Mặt trận các cấp, người lao động; tổ chức 39 hội nghị tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm cho 676 chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng thôn và người uy tín trong cộng đồng.


 

 

Top