Khánh Hòa kiên quyết dẹp và không để phát sinh các tụ điểm mại dâm mới

13/02/2012 15:39

Đó là một trong những mục tiêu về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm mà tỉnh Khánh Hòa đặt ra trong năm 2012.

Trong năm 2011, tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa không có biến động phức tạp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nhờ nỗ lực của các cơ quan chức năng, tổ chức nhiều đợt thanh tra truy quét nên tình trạng “gái đứng đường” ở các khu vực nóng đã giảm trên 95%.

"Gái đứng đường" ở Khánh Hòa đã giảm. Ảnh minh họa

Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 3000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Trong đó khoảng 50% số tiếp viên ở các cơ sở kinh doanh này sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu.

Số gái mại dâm hoạt động lén lút tại cộng đồng là khoảng 190 đối tượng. Tuy nhiên các đối tượng này thường xuyên thay đổi chỗ ở, gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các địa phương trong tỉnh triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Bằng các hình thức tuyên truyền, hiện nay 98% người dân Khánh Hòa  được tiếp cận và giáo dục nâng cao nhận thức phòng, chống tệ nạn xã hội.

Các hộ gia đình có người sau cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn đã lương tái hòa nhập cộng đồng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng đã được hỗ trợ cho vay vốn. Việc xã hội hoá công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm đi vào chiều sâu, tạo hiệu ứng xã hội cao.

Tỉnh cũng đã tổ chức trên 250 đợt thanh tra, kiểm tra và phát hiện kịp thời các đối tượng để đưa vào các cơ sở chữa bệnh giáo dục.

Trong thời gian tới, Khánh Hòa sẽ tăng cường triển khai các hoạt động đấu tranh phòng, chống mại dâm; thường xuyên tổ chức khảo sát, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng; quan tâm đến công tác xây dựng một cộng đồng lành mạnh, làm cơ sở cho việc phòng, chống tệ nạn xã hội đạt hiệu quả.

Top