Khánh Hòa: Đẩy mạnh phòng, chống tệ nạn mại dâm

01/07/2017 13:26

Theo đánh giá của ngành chức năng, tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tuy giảm về bề nổi, nhưng lại chuyển sang hoạt động trá hình dưới nhiều hình thức, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh.

Núp bóng dưới nhiều hình thức

Hiện nay, dọc các tuyến đường ở TP. Nha Trang như: Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Vân Đồn đến đường Phước Long), đường 23-10 (đoạn từ Cầu Dứa đến ngã tư Thành), đường 2-4 (đoạn từ chợ Vĩnh Hải đến giáp Quốc lộ 1), đường Nguyễn Đức Cảnh… tình trạng mại dâm núp bóng quán cắt tóc hoạt động khá nhộn nhịp. Hàng ngày, từ 17h đến đêm khuya, các biển hiệu quán cắt tóc trá hình này đều sáng đèn để mời gọi khách. Mỗi quán cắt tóc trá hình thường có từ 2 đến 5 cô gái, khi có khách, ngay lập tức cửa quán được khép lại và có người đứng bên ngoài để cảnh giới. Khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra, các đối tượng này đều có chiêu bài đối phó rất tinh vi.

Theo lãnh đạo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, tệ nạn này đang là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cao nhất. Các đối tượng mại dâm hoạt động núp bóng dưới nhiều loại hình dịch vụ, như: phục vụ quán cà phê giải khát, tiếp viên karaoke hoặc là nhân viên hợp đồng tại các cơ sở massge, cắt tóc, làm tạp vụ cho các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ... Không những thế, các đối tượng này thường móc nối với những người làm nghề xe ôm, tài xế taxi… để lập đường dây mại dâm và chỉ giao dịch qua điện thoại... Do vậy, lực lượng chức năng khó theo dõi, kiểm soát để xử lý hành vi vi phạm hành chính theo quy định.

Ông Trần Quốc Thông, quyền Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh cho biết, tình trạng gái mại dâm “đứng đường” ở các khu vực giáp ranh đã bị lực lượng chức năng truy quét nên không còn hoạt động. Thay vào đó, các đối tượng mại dâm chuyển sang hoạt động núp bóng, trá hình dưới nhiều hình thức để đối phó với lực lượng chức năng. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 3.000 đối tượng mại dâm, tập trung nhiều nhất ở TP. Nha Trang. Đa số là người ngoài tỉnh đến làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, cư trú nên rất khó giám sát, quản lý.  

Vào ban đêm, dọc tuyến đường Lê Hồng Phong có rất nhiều quán cắt tóc trá hình mại dâm

Tăng cường đấu tranh phòng, chống mại dâm

Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm. Đội liên ngành 178 thực hiện kiểm tra hơn 500 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, qua đó phát hiện hơn 150 cơ sở vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, các ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hàng loạt những cơ sở kinh doanh dịch vụ có nghi vấn.

Qua đó, phát hiện hơn 40 cơ sở vi phạm và ra quyết định xử phạt hơn 450 triệu đồng. Lực lượng công an triệt phát hơn 40 vụ mại dâm, bắt 140 đối tượng mua bán dâm, lập và chuyển hồ sơ khởi tố hơn 20 vụ, 30 bị can, phạt hành chính 16 vụ với 130 đối tượng mua bán dâm với số tiền hơn 140 triệu đồng. Ngoài ra, các ngành chức năng còn thành lập 4 câu lạc bộ niềm tin để tiếp cận, tư vấn, giúp đỡ các đối tượng mại dâm hoàn lương; thực hiện cho 25 đối tượng mại dâm hoàn lương vay vốn hơn 500 triệu đồng làm ăn; xây dựng mô hình “Can thiệp giảm hại cho lao động nữ ở các cơ sở dịch vụ lưu trú tại Nha Trang”…

Ông Võ Bình Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, tuy đạt được những kết quả thiết thực, nhưng tệ nạn mại dâm vẫn còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, thời gian tới, ngoài công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của tệ nạn mại dâm, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, các ngành chức năng sẽ đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm, cơ bản xóa bỏ các tụ điểm mại dâm trá hình; tăng cường xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, nhóm tư vấn, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng nhận ra lầm lỡ để làm lại cuộc đời. Ngoài ra, tập trung giải quyết vấn đề dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo cho người bán dâm sau thời gian giáo dục được tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tránh phân biệt kỳ thị…

Top