Hơn 4 tỉ đồng hỗ trợ phụ nữ giảm tác hại

19/10/2012 15:00

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP Cần Thơ vừa công bố Dự án "Chúng tôi là phụ nữ" do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tài trợ.

Với kinh phí tài trợ hơn 4 tỉ đồng, Dự án "Chúng tôi là phụ nữ" được triển khai thực hiện trong 3 năm (2012-2015) tại 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng của TP Cần Thơ.

Phụ nữ mại dâm tiêm chích ma tuý tại Cần Thơ sẽ được hỗ trợ để giảm tác hại. Ảnh minh hoạ

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ, cải thiện sức khỏe cho 300 phụ nữ mại dâm có tiêm chích ma túy trên địa bàn TP Cần Thơ. Đồng thời, giúp chị em được tiếp cận các dịch vụ xã hội sẵn có, giảm tác hại cho bản thân và cộng đồng.

Dự án có 3 hợp phần: Giảm các tác hại về sức khỏe và xã hội liên quan đến việc bán dâm và tiêm chích ma túy trong nhóm phụ nữ bán dâm có tiêm chích ma túy; cải thiện chất lượng cuộc sống của nhóm phụ nữ này và con của họ; nâng cao vai trò, kỹ năng trong tuyên truyền, phòng HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Tính đến ngày 31/12/2011, toàn TP Cần Thơ phát hiện 8.111 trường hợp (có hộ khẩu trong và ngoài TP) nhiễm HIV, trong đó có 1.369 người đã tử vong vì AIDS.

100% số xã, phường trong thành phố đều có người nhiễm HIV. Hiện còn 4.556 người nhiễm HIV sống trên địa bàn thành phố này.

Giai đoạn 2006-2011, nhóm “chị em” mại dâm đường phố tại Cần Thơ đã giảm từ 18,75% xuống còn 10,7%.

Top