Hòa Bình: Nỗ lực đẩy lùi tệ nạn mại dâm

24/07/2015 17:04

6 tháng đầu năm 2015, hoạt động mại dâm ở các khu vực giáp ranh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có xu hướng giảm về bề nổi, ít lộ liễu công khai, nhưng lại chuyển sang hoạt động trá hình rất tinh vi dưới nhiều hình thức, linh hoạt, cơ động, khép kín, có nhiều thành phần tham gia và sử dụng các kỹ thuật thông tin hiện đại.

Ảnh minh họa

Thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 692 cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, số lao động làm việc trong các cơ sở này khoảng 2.000 người. Trong đó, khoảng 300 phụ nữ có dấu hiệu hành nghề mại dâm. Địa bàn có nhiều người tham gia hoạt động mại dâm gồm các huyện Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lương Sơn và thành phố Hòa Bình, với trên 60 người hoạt động mại dâm. Đa số các đối tượng xuất thân trong những gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa và trình độ văn hóa thấp.

Trước tình hình này, Sở LĐTB&XH đã chủ động, tích cực tổ chức phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội như: Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đài TH-PT tỉnh liên tục triển khai tuyên truyền, phổ biến chính sách phòng, chống tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm thông qua phương tiện thông tin địa chúng, tập san chuyên đề. Mở 6 lớp tuyên truyền trực tiếp thông qua hội nghị truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng chống tệ nạn xã hội. Công tác phối hợp giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc triển khai công tác phòng chống tệ nạn mại dâm được duy trì.

Tính từ đầu năm đến tháng 6/2015, lực lượng liên ngành tỉnh đã tổ chức kiểm tra 66 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó có 12 cơ sở vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính; đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt phá các tụ điểm hoạt động mại dâm. Đồng thời, bắt và chuyển cơ quan Công an tỉnh xử lý 2 vụ mua bán dâm với 11 đối tượng, truy tố 3 đối tượng là chủ chứa mại dâm và 1 đối tượng môi giới mại dâm. Riêng lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức 13 cuộc truy quét, triệt phá ổ nhóm tổ chức hoạt động mại dâm, xử lý 22 đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, 6 tháng đầu năm 2015, hoạt động mại dâm ở các khu vực giáp ranh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có xu hướng giảm về bề nổi, ít lộ liễu công khai, nhưng lại chuyển sang hoạt động trá hình rất tinh vi dưới nhiều hình thức, linh hoạt, cơ động, khép kín, có nhiều thành phần tham gia và sử dụng các kỹ thuật thông tin hiện đại.

Để tiếp tục đẩy lùi tệ nạn mại dâm trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Hòa Bình đã đưa ra một số giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đến với người dân; Tiếp tục vận động và xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; Tích cực lồng ghép các chương trình an sinh xã hội với các dịch vụ phòng ngừa, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho các đối tượng mại dâm, bị buôn bán nước ngoài trở về và đối tượng có nguy cơ cao; Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các tụ điểm kinh doanh trá hình trên địa bàn tỉnh;...
Top