Hải Dương: Tệ nạn mại dâm luôn được kiểm soát

17/08/2015 16:02

Báo cáo tổng kết 5 năm chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 của UBND tỉnh Hải Dương cho thấy, 5 năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh triệt phá tệ nạn mại dâm nên tình hình hoạt động của các đối tượng liên quan đến tệ nạn mại dâm trên địa bàn luôn được kiểm soát.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, hiện trên địa bàn tỉnh không có các tụ điểm hoạt động mại dâm công khai kéo dài. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn một số tụ điểm hoạt động mại dâm với phương thức hoạt động rất đa dạng với nhiều hình thức biến tướng và sử dụng các thủ đoạn mới, tinh vi: không thực hiện hoạt động mua bán dâm tại chỗ, thoả thuận qua điện thoại,… nên gây khó khăn cho công tác phát hiện bắt giữ xử lý, số đối tượng chủ chứa mại dâm, môi giới mại dâm chủ yếu hoạt động mang tính chất cơ hội, nhỏ lẻ.

Các đối tượng là chủ kinh doanh các dịch vụ cà phê giải khát đèn mờ, tẩm quất thư giãn, có nhân viên nữ thường hoạt động mại dâm với thủ đoạn khi khách có nhu cầu mua dâm thì hẹn khách để địa điểm khác và điều hành nhân viên tại quán đến địa điểm đó để thực hiện việc mua bán dâm hoặc sử dụng điện thoại di động để điều hành gái bán dâm ở nơi khác đi phục vụ khách. Việc hoạt động lưu động như vậy gây khó khăn cho công tác phát hiện bắt giữ xử lý đối tượng.

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Ảnh minh hoạ (nguồn internet)

Bên cạnh đó, hoạt động mại dâm dưới hình thức “gái gọi” có diễn biến phức tạp. Gái mại dâm hoạt động theo dạng này thường chỉ giao dịch với khách quen, chủ động tự liên lạc, mặc cả giá với khách và hẹn địa điểm hành lạc hoặc tự cho các đối tượng môi giới mại dâm, lễ tân khách sạn, nhà nghỉ số điện thoại của mình để liên lạc khi có khách mua dâm. Hoạt động mại dâm kích dục bằng tay, miệng cho khách tại các cơ sở massage, gội đầu thư giãn, tẩm quất cũng có chiều hướng gia tăng.

Hiện nay toàn tỉnh 657 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm 484 nhân viên nữ phục vụ. Qua công tác điều tra cơ bản, đã phát hiện 143 cơ sở có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến tệ nạn mại dâm, 164 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động chứa mại dâm và môi giới mại dâm. Đã lập hồ sơ theo dõi quản lý 143 cơ sở nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm và 80 nhân viên nghi bán dâm.

5 năm qua, các đơn vị chức năng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra hơn 1000 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng để hoạt động mại dâm, phát hiện 50 cơ sở vi phạm, xử lý cảnh cáo và phạt tiền 41 cơ sở.

Từ năm 2011 đến 30/6/2015, Công an tỉnh Hải Dương đã truy quét, triệt phá 123 vụ mại dâm (11 vụ mua bán người vì mục đích mại dâm), bắt giữ 517 đối tượng (đối tượng chủ chứa, môi giới mại dâm: 154, đối tượng bán dâm: 181, đối tượng mua dâm: 182). Xử lý hình sự: 113 vụ, 154 đối tượng; xử lý hành chính 12 vụ, 363 đối tượng.

Về công tác phòng, ngừa mại dâm tại cộng đồng, từ năm 2012, tỉnh Hải Dương đã lựa chọn địa bàn và xây dựng mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại trong phòng chống HIV/AIDS tại 08 xã, phường, thị trấn

Sau 3 năm đi vào hoạt động và duy trì, các mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng đã đạt được những kết quả thiết thực, nhất là trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bằng các buổi truyền thông, tổ chức hội nghị, pano, áp phích...góp phần thay đổi suy nghĩ và hành động của đông đảo quần chúng nhân dân, trong đó có các đối tượng tham gia hoạt động mại dâm.

Việc tư vấn cho người hoạt động mại dâm và gia đình họ, hỗ trợ học nghề, tìm việc làm đã giúp cho các đối tượng có việc làm, có thu nhập, ổn định cuộc sống, giảm nguy cơ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

Các mô hình đã tạo được phong trào sôi nổi trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, thu hút sự tham gia vào cuộc của chính quyền địa phương, các ngành liên quan.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, trong thời gian tới, để công tác phòng, chống mại dâm mang lại hiệu quả, cần phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tích cực vào cuộc của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nâng cao nhận thức, vai trò của mỗi cấp, mỗi ngành và có sự phối chặt chẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp, nội dung trong chương trình phòng, chống mại dâm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để mọi người cùng tham gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành vi trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm.

Gắn hoạt động của mô hình với các phong trào quần chúng khác ở địa phương, với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí và đời sống nhân dân; chú trọng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của mô hình; giữ vững an ninh chính trị, giảm mạnh các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Cần củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở cấp cơ sở đủ về số lượng và có tâm huyết với công việc, có những chính sách khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với cá nhân, tổ chức, địa phương làm tốt. Đồng thời phải kịp thời thời, kiên quyết trong việc chấn chỉnh, nhắc nhở, phê bình những cá nhân, tổ chức, địa phương triển khai thực hiện kém hiệu quả.

Top