Hà Nội phá đường dây môi giới, chứa mại dâm trong khách sạn

26/06/2020 16:42

Trương Công Thuần kết bạn qua mạng xã hội với các cô gái có nhu cầu bán dâm rồi sắp xếp họ đợi sẵn ở khách sạn, khi khách có nhu cầu là đáp ứng.

Hai đối tượng chứa, môi giới mại dâm tại cơ quan điều tra

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa phát hiện, xử lý đường dây môi giới, mua bán và chứa mại dâm tại khách sạn Đ. trên phố Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vai trò môi giới, chứa chấp mại dâm của Trương Công Thuần (SN 1991, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) - quản lý khách sạn và Mộc Thị Ngoan (SN 1989, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) - gái bán dâm kiêm môi giới mại dâm.

Trước đó, chiều 19/6, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Tây Hồ phối hợp với Công an phường Thụy Khuê kiểm tra hành chính khách sạn Đ., phát hiện và bắt quả tang Mộc Thị Ngoan đang bán dâm cho khách.

Tiếp tục kiểm tra các phòng khác, tổ công tác phát hiện thêm một cặp đôi đang “mây mưa” và nhều gái bán dâm đang chờ khách. Tổ công tác đã lập biên bản đưa quản lý khách sạn là Trương Công Thuần và những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Bước đầu, 2 khách mua dâm khai nhận, sau khi uống rượu, hai thanh niên này đã rủ nhau tìm gái mại dâm. Qua mạng xã hội, họ tìm được số điện thoại của Ngoan và đặt vấn đề cần thêm 1 gái mại dâm nữa, rồi hẹn đến khách sạn để mua bán dâm.

Sau khi thỏa thuận giá mua bán dâm, Ngoan nhận lời điều thêm một cô gái để cùng bán dâm cho khách. Cả nhóm hẹn nhau tại khách sạn Đ., thuê phòng thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại khách sạn, hai khách mua dâm đã đưa cho Ngoan 1 triệu đồng, trong đó có 200.000 đồng tiền công môi giới. Hai cặp đôi đang “vui vẻ” thì công an kiểm tra, bắt quả tang.

Trương Công Thuần khai nhận, Thuần xin vào làm quản lý tại khách sạn Đ. từ tháng 4/2020. Do muốn tăng thêm thu nhập, Thuần đã kết bạn trên mạng xã hội với một số cô gái có nhu cầu bán dâm. Các cô gái này được Thuần sắp xếp đợi sẵn ở khách sạn để khi khách có nhu cầu là đáp ứng.

Vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra mở rộng.

* Chủ quán cà phê 70 tuổi kiêm 'tú ông' chứa mại dâm

Cụ ông 70 tuổi mở quán cà phê và để cho nữ nhân viên bán dâm lấy tiền hoa hồng.

Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ Lưu Hoàng Kim (70 tuổi, quê Tiền Giang) là chủ quán cà phê ở khu phố 3 (phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, chiều 21/6, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) kiểm tra hành chính quán cà phê Ngọc Tiềm do ông Kim làm chủ đã phát hiện một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Làm việc với công an, nữ nhân viên cho biết đã đến phụ quán được khoảng một tháng. Hàng ngày, chủ quán không trả lương và thỏa thuận để cô gái bán dâm khi khách có nhu cầu với giá 320.000 đồng/lần. Số tiền này chủ quán được hưởng 120.000 đồng.

Trước đó, ngày 18/6, Công an phường Trảng Dài kiểm tra hành chính nhà nghỉ khu phố 5 (phường Trảng Dài) và phát hiện đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Công an phường đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với chủ cơ sở và hai trường hợp mua bán dâm theo quy định.

Theo lãnh đạo Công an TP. Biên Hòa, trong thời gian tới lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện và các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” trên địa bàn thành phố, quyết tâm xóa bỏ các loại tệ nạn xã hội.

* Hối lộ để bỏ qua vi phạm mua bán dâm

Khi lực lượng công an Đồng Nai đang lập biên bản, thì đối tượng N.M.T, (sinh năm 1992) là tài xế chạy xe máy Grab đến đưa 20 triệu đồng hối lộ công an để bỏ qua vi phạm mua bán dâm. Tuy nhiên, hành vi đưa hối lộ của Thành đã bị từ chối.
 
Chiều ngày 24/6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Biên Hòa, (Đồng Nai) phối hợp với Công an phường Tân Hạnh kiểm tra quán cà phê 9999, trên đường Phạm Văn Diêu, phường Tân Hạnh, TP. Biên Hòa đã phát hiện và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ngay tại quán.

Hai gái bán dâm cho khách, gồm: N. T. Y - là chủ quán, sinh năm 1990, quê ở tỉnh Hà Tĩnh và N. T. N - là nhân viên, sinh năm 1987, quê ở tỉnh Quảng Bình khai nhận mỗi lần bán dâm cho khách với giá 300.000 đồng/lượt.

Khi lực lượng công an đang lập biên bản phạm tội quả tang, thì đối tượng N.M.T, (sinh năm 1992) là tài xế chạy xe máy Grab đến đưa 20 triệu đồng hối lộ công an để bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, hành vi đưa hối lộ của T đã bị lực lượng Công an từ chối.

Ngay sau đó, các đối tượng liên quan đã được đưa về Công an phường Tân Hạnh để tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Top