Hà Nội chưa “chốt” phương án "thả" gái mại dâm

16/10/2012 17:57

Theo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội), thành phố hiện vẫn chưa có phương án cụ thể để thả các đối tượng là gái mại dâm đang được quản lý tại trung tâm.

TP. Hà Nội hiện có 208 gái mại dâm đang được quản lý tại Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục - Lao động xã hội số 2 (Ba Vì, Hà Nội). Trung tâm này hiện đã ngừng tiếp nhận gái mại dâm vi phạm, sắp tới toàn bộ gái mại dâm đang ở Trung tâm sẽ được gửi trả về địa phương.

Trong số 208 gái mại dâm có tới 165 trường hợp phải thi hành quyết định 18 tháng, 40 trường hợp 12 tháng và chỉ có 3 trường hợp 9 tháng. Trong 208 gái mại dâm thì chỉ có 19 trường hợp sống ở Hà Nội, số còn lại là 189 người thuộc 33 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, với 3 trường hợp thuộc diện vi phạm lần đầu có thể thả về ngay. 19 trường hợp có địa chỉ tại Hà Nội sẽ gửi thông báo tới gia đình để gia đình đến Trung tâm tiếp nhận.

Tuy nhiên, do số lượng gái mại dâm lớn, nhiều thành phần phức tạp nên Hà Nội hiện vẫn chưa có phương án, cũng như thời điểm cụ thể để trả các đối tượng trên về địa phương.

Đối với những gái mại dâm là người ở các tỉnh, thành phố khác, cùng một số đối tượng là người lang thang, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã gửi văn bản xin hướng dẫn xử lý cụ thể của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Khi có văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở sẽ báo cáo UBND thành phố để triển khai thực hiện.

Top