Hà Nội: Nhiều mô hình phòng chống mại dâm hiệu quả

09/10/2015 16:10

Thời gian qua, các mô hình phòng, chống mại dâm tại Hà Nội đã phát huy được vai trò phối hợp của chính quyền và các ban, ngành tại địa phương trong công tác phòng, ngừa và đấu tranh với mại dâm và nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng, chống tệ nạn này tại các xã, phường, thị trấn.

Giai đoạn năm 2011-2015, Hà Nội tiếp tục thực hiện áp dụng mô hình phòng chống mại dâm cấp xã từ 78-80 phường, xã, thị trấn.

Mô hình có các nội dung chính như tuyên truyền các chủ trương, biện pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm; phát động quần chúng nhân dân tích cực phát hiện, tố giác với công an xã, phường người có hành vi mua dâm, bán dâm, người tham gia môi giới, dẫn dắt, bảo kê, tổ chức hoạt động mại dâm; thống kê, lập danh sách, theo dõi di biến động các cơ sở dịch vụ dễ có khả năng phát sinh tệ nạn mại dâm; điều tra, thống kê phân loại cơ sở kinh doanh dịch vụ...

Đồng thời thành phố cũng thực hiện tốt 5 nội dung công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý bằng việc hàng năm cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu cho từng cấp, từng ngành, đoàn thể thực hiện. Triển khai nhiều phong trào, chuyên đề để quản lý tốt địa bàn, phòng ngừa tệ nạn mại dâm, ma tuý phát sinh như chuyên đề: “Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phong trào “phòng, chống ma tuý từ gia đình”, chuyên đề “hai không một có”, phong trào “thanh niên tình nguyện”, mô hình “phòng, chống mại dâm cấp xã”. Do thực hiện tốt các mô hình, chuyên đề trên, trong những năm qua tình hình tệ nạn, mại dâm trên địa bàn Hà Nội từng bước được kiểm soát, ngăn chặn, kìềm chế không để phát sinh tụ điểm hoạt dộng mại dâm.

Từ năm 2011 đến 2015, toàn thành phố  đạt từ 73% đến 89% xã, phường, thị trấn lành mạnh. Cụ thể, năm 2014, thành phố có 52 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; 1 xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy, có tệ nạn mại dâm; 14 xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy, không có tệ nạn mại dâm; 2 xã, phường, thị trấn có tệ nạn mại dâm, không có tệ nạn ma túy; 456 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, không có tệ nạn mại dâm; 59 xã, phường, thị trấn có cả tệ nạn ma túy và tệ nạn mại dâm.

Các chị em được học cắt tóc tại trung tâm Reach. Ảnh Nhật Thy

Từ tháng 5/2013 đến nay, Hà Nội phối hợp với tổ chức Plan thực hiện Dự án "Hỗ trợ xây dựng chính sách và thí điểm mô hình hòa nhập cộng đồng cho nữ thanh niên bị bóc lột tình dục tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2012- 2015”. Dự án tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng các chính sách, pháp luật hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng (ưu tiên các chị em trong độ tuổi từ 16-35), thông qua việc dạy nghề và tạo việc làm, xây dựng sinh kế bền vững và các hỗ trợ xã hội khác với sự tham gia của các tổ chức phi Chính phủ.

Qua 2 năm, Dự án đã tổ chức giới thiệu cho chị em trở về từ Trung tâm CBGDLĐXH số II và một số chị em đang hoạt động mại dâm ở cộng đồng được tiếp cận, tham gia các dịch vụ xã hội như: hỗ trợ tư vấn pháp lý, sức khỏe, học nghề, tạo việc làm; phối hợp với Trung tâm dạy nghề 20/10 tổ chức dạy nghề cho 66 chị em các nghề: làm tóc, trang điểm cô dâu, thiết kế Web, pha chế đồ uống. Hỗ trợ việc làm cho 39 em sau tốt nghiệp.

Đối với người có mức thu nhập thấp dưới 2,5 triệu và có con nhỏ được dự án hỗ trợ thêm mỗi em được hỗ trợ 3 tháng với mức hỗ trợ là 750.000 đồng/tháng (2.250.000 đồng/1 em). Đồng thời, hỗ trợ 17 mô hình sinh kế cho 19 chị em với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 238 triệu đồng, trong đó hỗ trợ không hoàn lại hơn 141 triệu đồng và cho vay không lãi suất 97 triệu đồng. Các mô hình đã được hỗ trợ đều kinh doanh ổn định và trả nợ tiền vay Dự án theo đúng cam kết.

Top