Hà Nội: Mại dâm đồng tính nam đang có dấu hiệu phát triển

23/07/2014 14:01

Hiện hoạt động mại dâm trá hình trong các cơ sở kinh doanh ngày càng tinh vi và có chiều hướng gia tăng, tập trung dọc các tuyến phố cả nội thành và ngoại thành Hà Nội. Đặc biệt, hoạt động mại dâm nam, trong đó chủ yếu là đồng tính nam đang có dấu hiệu phát triển ở Hà Nội.

Theo đánh giá của UNBD TP Hà Nội, tình hình tệ nạn mại dâm ở Hà Nội vẫn tiềm ẩn, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, khó kiểm soát cả trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và ở địa bàn công cộng.

Tổng số người bán dâm tại Hà Nội ước tính khoảng 3000 người, trong đó, người thuộc các tỉnh, thành khác chiếm 90%.

Ảnh minh hoạ

Hiện, trên địa bàn thành phố có 5.603 cơ sở kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Trong đó có 1.185 cơ sở kinh doanh karaoke; 1.050 khách sạn; 2.031 nhà nghỉ; 878 cơ sở massage…

Một số điểm, tụ điểm mại dâm công cộng đã được triệt phá và được thành phố hỗ trợ kinh phí như: khu vực Ngã ba Ngọc Hồi - Liên Ninh (Thanh Trì), đường Liễu Giai - Dốc tập lái (phường Cống Vị - Ngọc Khánh, quận Ba Đình); khu vực gần Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm)…

Tuy nhiên, đã xuất hiện một số điểm tái hoạt động trở lại và một số điểm mại dâm công cộng hoạt động phức tạp tại khu vực đường Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Bình Trọng…

 Tệ nạn mại dâm ngày càng tinh vi

Hiện Hà Nội vẫn còn 8 tụ điểm mại dâm chưa giải quyết được vì phương thức thủ đoạn hoạt động của người bán dâm luôn thay đổi, biến hoá để tránh sự truy bắt của các lực lượng chức năng.

Hoạt động mại dâm trá hình trong các cơ sở dịch vụ vẫn khó kiểm soát, đặc biệt trong các khách sạn lớn, các cơ sở dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài, các hoạt động dịch vụ như vũ trường, quán bar…

Các đối tượng hoạt động mại dâm hiện nay thường sử dụng mạng internet, các trang mạng xã hội hoặc sử dụng điện thoại di động để nhắn tin, mời chào, quảng cáo, thoả thuận mua bán dâm. Việc xử lý những website chuyên hoạt động môi giới mại dâm đều rất khó khăn do những website này đều đặt các máy chủ tại nước ngoài, sau khi bị chặn sẽ đổi qua những tên, miền khác mà vẫn giữ được nội dung.

Bên cạnh đó, các hình thức hoạt động mại dâm mới như mại dâm nam, đồng giới, mại dâm trên mạng, các văn hoá phẩm đồi truỵ chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn…

Trước tình hình mại dâm đang ngày càng diễn biến phức tạp, TP Hà Nội cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là chính quyền cơ sở trong việc phòng, chống mại dâm. Gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc lơi lỏng quản lý, để xảy ra hoạt động mại dâm tại địa phương.

Đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức xã hội dân sự trong công tác hỗ trợ tâm lý, pháp lý, sức khoẻ, dạy nghề và tạo việc làm cho người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ có việc làm ổn định, không tái vi phạm tệ nạn mại dâm.

 

Top