Hà Nội: Chuyển biến trong phòng, chống mại dâm

17/03/2014 13:38

Theo chân đoàn khảo sát của Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội, chúng tôi đến cầu 72 thuộc địa phận xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội sau khi một số báo đã đăng tải thông tin về tình trạng mại dâm công khai tại đây.

Đến “ngã ba sung sướng”

Trước đó, theo phản ánh của Báo Pháp luật và Đời sống tại bài viết “Gái mại dâm tại cầu 72: Bán sung sướng trong khu ổ chuột” đăng ngày 27/2 , qua cầu 72 (xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) là cả một dãy nhà tạm dài đến 1,5km mà người dân quanh đây đã gắn cho nó những cái tên như “phố sung sướng”, phố “bướm đêm”. Cả dãy nhà tạm chủ yếu trưng các biển tẩm quất, massage,  rèm vải đa sắc làm ám hiệu với những cô gái lập lờ đợi khách. Bên cạnh đó, dù trời đang mưa lạnh nhưng có khá nhiều “thượng đế” vẫn vượt hàng chục cây số từ Hà Nội xuống cầu 72 để tìm “của lạ”.

Báo Pháp luật và đời sống cũng dẫn lời một số dân ở đây cho biết, gái mại dâm ở đây hoạt động cả ngày lẫn đêm, không kể mùa đông hay mùa hè. Nhưng càng về đêm thì càng náo nhiệt như họp chợ.

Để tìm hiểu rõ hơn về thông tin trên, có mặt tại cầu 72 lúc 8h30 tối, quanh cảnh chúng tôi ghi nhận đã có sự thay đổi so với cảnh công khai “mua bán” mà bài báo đã nêu trước đó. Không biết có phải do mưa gió hay đã được các lực lượng chức năng truy quét mà tình hình tại cầu 72 khá yên ắng. Dãy nhà tạm bên kia cầu hầu như các nhà đều đóng cửa, các biển quảng cáo đã được gỡ xuống. Đoàn khảo sát đã đếm được 3 quán tẩm quất có mở cửa nhưng rất yên tĩnh.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội, Trưởng đoàn khảo sát, sau khi có Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm về tăng cường phòng chống mại dâm, UBND TP Hà Nội đã có công văn chỉ đạo trong đó có việc quy trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị cụ thể là Chủ tịch UBND và Trưởng công an các cấp nếu  để tệ nạn mại dâm hoạt động gây bức xúc dư luận, các quận, huyện của Hà Nội đã rất “mạnh tay” truy quét tệ nạn này.

Theo kế hoạch khảo sát, chúng tôi tiếp tục đến nơi mà khách làng chơi vẫn rỉ tai nhau là “ngã ba sung sướng”.

Ngã ba sung sướng này nằm trên trên trục đường 21 thuộc khu vực Cố Thổ (Hoà Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) tiếp giáp với Lương Sơn, Hòa Bình. Ở đây có nhiều quán hàng tiếp nối nhau. Các cô gái tụ tập trong quán hoặc xúm quanh những đống lửa nhen lên sát vệ đường. Khách ngồi trên xe lướt qua vài vòng ngắm nghía, thấy ưng thì tạt vào ngã giá.

Từ trên xe nhìn xuống, suốt dọc đường, quán nào cũng có khoảng 3 đến 5 cô gái ăn mặc mát mẻ bên đống lửa đợi khách. Trên một đoạn đường ngắn, chúng tôi đã đếm được tất cả 24 quán, trong đó có 10 quán thuộc địa bàn Hà Nội, 14 quán thuộc địa phận Hòa Bình.

Trưởng đoàn khảo sát cho biết, tình hình mại dâm ở khu vực này đã giảm hơn rất nhiều, cụ thể là chỉ bằng một nửa so với năm trước.

Theo thống kê của Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội, hiện toàn Hà Nội có khoảng 20 tụ điểm mại dâm đường phố và nơi tập trung các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Do bị truy quét ráo riết ở nội thành, gái mại dâm dạt ra vùng ven đô.

Yên ắng mại dâm đứng đường tại nội đô

Trái ngược với vùng ngoại thành, các khu vực trước kia là điểm nóng của mại dâm công cộng như đường Phạm Văn Đồng, Phan Đăng Lưu, đường Lê Duẩn phía công viên Thống Nhất… nay đã trở nên yên ắng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như mát xa, tẩm quất đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác.

Con đường Phan Đăng Lưu (Gia Lâm, Hà Nội) trước vốn nổi tiếng với tên gọi “phố vẫy” là một ví dụ bởi tình trạng nhân viên nữ của các nhà hai bên đường ăn mặc mát mẻ, ra sức vẫy khách gần như 24/24h. Nhưng hiện tại, gần như toàn bộ các quán “vẫy” trên tuyến đường này đã dừng hoạt động, chuyển sang hình thức kinh doanh lành mạnh như tạp hóa, điện nước. Hiện tượng các cô gái ăn mặc hở hang, đứng "vẫy" hai bên đường đã không còn.

Dạo quanh một vòng nội đô, hiếm họa lắm mới thấy một vài cô gái đứng đợi khách. Không còn hiện tượng gái mại dâm ra tận đường để đón, vẫy, chào mời khách.

Có thể nói, Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực trong việc ngăn chặn tệ nạn mại dâm đường phố, mang lại sự yên bình và thẩm mỹ cho những con đường ở Thủ đô. Hy vọng trong thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống mại đâm để có thể kiềm chế tối đa tệ nạn này.

Top