Gần 6 tỷ đồng giúp đỡ người bán dâm tiếp cận các dịch vụ xã hội

18/11/2014 15:48

Thời gian tới, phụ nữ bán dâm tại Quảng Ninh, TP.HCM và TP Cần Thơ sẽ được giúp đỡ để tiếp cận với các dịch vụ xã hội.

Đó là nội dung Dự án "Xây dựng thí điểm mô hình tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội của nhóm người bán dâm tại tỉnh Quảng Ninh, TP.HCM và TP Cần Thơ” (Dự án) vừa được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam khởi động.

Theo đánh giá của Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong 10 tháng đầu năm, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm đã được các ngành chức năng và các địa phương quyết liệt triển khai, tuy nhiên thực trạng mua bán dâm vẫn gia tăng. 

Một phụ nữ mại dâm được hỗ trợ học nghề cắt tóc. Ảnh minh hoạ

Khảo sát của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội cho thấy, có tới gần 1/4 phụ nữ mại dâm được phỏng vấn đã từng từ bỏ hoạt động mại dâm nhưng “không thành”, có 37,9% muốn tiếp tục công việc và 48,2% muốn rời bỏ công việc. Những lý do chính muốn rời bỏ công việc là không muốn bị kỳ thị, lo sợ nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, trong đó có HIV/AIDS. Còn lý do chính mà họ muốn tiếp tục duy trì công việc này là yếu tố kinh tế.

Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ vay vốn cho các phụ nữ mại dâm trở về với cộng đồng, tuy nhiên nhiều người không tham gia vì lo sợ bị kỳ thị. Số lượng phụ nữ mại dâm tiếp cận vốn vay thấp, hiệu quả của chính sách không cao.

Xuất phát từ thực tế trên, Dự án sẽ tập trung vào việc xây dựng thí điểm mô hình tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội của nhóm người bán dâm. Qua đó làm bằng chứng thực tiễn cho việc nghiên cứu, xây dựng các chính sách, pháp luật hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng với phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người.

Dự án sẽ được thực hiện trong 3 năm (2014 -2014) với số tiền gần 6 tỷ đồng, trong đó Care hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng.


Top