Gái bán dâm biểu tình ở khu đèn đỏ lớn nhất Đông Nam Á

29/07/2014 17:07

Hơn 300 người bao gồm gái bán dâm và cả nam giới hành nghề dẫn dắt gái mại dâm đã tham gia cuộc biểu tình hôm 27/7 tại khu đèn đỏ Dolly ở thành phố Surabaya, Indonesia nhằm phản đối lệnh cấm hoạt động mại dâm công khai của chính phủ này.

Cảnh sát bắt người biểu tình tại khu đèn đỏ DOLLY ở thành phố Surabaya hôm 27/7

Những người tham gia hoạt động biểu tình này đã xé và đốt tấm biển hiệu với dòng chữ “cấm hoạt động mại dâm” do chính quyền thành phố Surabaya dựng lên.

Vào tháng trước, Thị trưởng Tri Rismaharimi của thành phố Surabaya ra lệnh giải tán khu đèn đỏ Dolly, tụ điểm mại dâm lớn nhất Đông Nam Á. Bà Rismaharini cho rằng nạn mại dâm là hành động “vô đạo đức” và bà khẳng định, các hoạt động mua bán mại dâm sẽ bị ngừng hoàn toàn vào cuối tháng Ramadan.

Pokemon, biệt danh của người đứng đầu diễn đàn lao động mại dâm tại Dolly nói: “Chúng tôi không chấp nhận việc lắp bảng hiệu cấm hoạt động mại dâm ở đây. Ngay sau lễ hội Ramadhan chúng tôi sẽ hoạt động bình thường như mọi khi để đảm bảo nguồn thu nhập”.

Dolly là một khu ở thành phố Surabaya thuộc tỉnh Đông Java. Đây là một khu phố nổi tiếng với hoạt động mại dâm công khai trong “cửa sổ” của các nhà thổ, giống như phố đèn đỏ ở Amsterdam. Khu đèn đỏ Dolly dài khoảng 200 m, hai bên đường chật cứng các nhà thổ, quán bar, các tiệm ăn hay gánh hàng rong. Khu này được hình thành từ thập niên 70 và phát triển mạnh mẽ cho đến nay, được coi là một trong các khu đèn đỏ lớn nhất Đông Nam Á.

Gái bán dâm trong các nhà chứa ở Dolly

Ước tính có khoảng 1.400 gái mại dâm trong các nhà chứa ở Dolly và chính quyền địa phương phải cung cấp cho họ khoảng 5 triệu rupiah (420 USD) mỗi người và đào tạo nghề để họ từ bỏ công việc hiện tại.

Mặc dù Indonesia là quốc gia có số dân theo đạo Hồi lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, mại dâm lại là hoạt động rất phổ biến mặc dù nó diễn ra kín đáo trong các quán karaoke và các nhà thổ bí mật.

Top