Đột kích tụ điểm chứa mại dâm núp bóng quán karaoke

29/06/2020 14:01

Ngày 29/6, Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá một tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình núp bóng quán Karaoke ở xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân.

Đối tượng Trịnh Tý Tiến

Trước đó, đêm 26/6, tổ công tác của Công an huyện Thọ Xuân bất ngờ kiểm tra quán karaoke Ngọc Tuấn do Trịnh Tý Tiến (SN 1990, ở xã Xuân Lai) làm chủ... Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an  phát hiện trong 2 căn phòng của quán karaoke có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm; thu giữ nhiều bao cao su và vỏ bao cao su đã qua sử dụng. Tổ công tác đã yêu cầu những người liên quan về trụ sở để tiến hành làm rõ.

Bước đầu, chủ cơ sở là Trịnh Tý Tiến khai nhận đã thuê gái mại dâm đến làm nhân viên của quán karaoke và bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Mỗi lần "đi khách", gái mại dâm chỉ được nhận 1/3 số tiền mà khách chi trả, số còn lại Trịnh Tý Tiến thu lợi cho bản thân.

Công an huyện Thọ Xuân đang lập hồ sơ để đưa các gái mại dâm đến cơ sở chữa bệnh bắt buộc, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.

* Lập Facebook giả gái bán dâm để chiếm đoạt tài sản

Sáng 29/6, Công an Q. Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho hay đã khởi tố vụ án cùng bị can lập Facebook giả gái bán dâm, lừa một “đồng nghiệp” và sau đó xù tiền mua dâm, chiếm đoạt iPhone X.

Công an Q. Liên Chiểu cũng bắt giam chủ tài khoản Facebook giả gái bán dâm là Phạm Minh Hiếu (21 tuổi, ngụ TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, do có mối quan hệ quen biết với một số gái bán dâm ở khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, nên Hiếu biết nhóm Facebook do các cô này lập nên để hoạt động, từ đó nảy sinh ý định lừa đảo.

Trước đó, ngày 3/6, tại TP. Tam Kỳ (Quảng Nam), Hiếu lập một tài khoản Facebook giả gái bán dâm, xin vào nhóm Facebook của các cô gái bán dâm hoạt động và được chấp nhận.

Hiếu kết bạn với một gái bán dâm 21 tuổi (ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) rồi nhắn tin rủ “đồng nghiệp” bán dâm cho một khách làng chơi, giới thiệu đây là khách sộp. Sau khi cô gái cho số điện thoại, Hiếu dùng số của Hiếu kết bạn Zalo và thỏa thuận địa điểm mua bán dâm tại một khách sạn ở Q.Liên Chiểu.

Sáng 4/6, Hiếu đón xe buýt từ Tam Kỳ ra Đà Nẵng rồi thuê xe máy đến khách sạn. Sau khi hành lạc, Hiếu nói đã thỏa thuận trả tiền mua dâm cho "người môi giới", rồi giả vờ liên hệ với Facebook ảo do Hiếu lập ra.

Hiếu dụ nạn nhân cùng đi bộ ra một địa điểm gần khách sạn, cả hai đi được một lúc thì Hiếu tiếp tục đóng kịch, mượn điện thoại iPhone X của cô gáiđể gọi điện rồi bỏ trốn, "xù" tiền mua dâm. Hiếu mang điện thoại về Tam Kỳ và bán được 2,6 triệu đồng.

Cô gái bán dâm đã trình báo Công an Q.Liên Chiểu, qua truy xét, đến 28/6, công an quận đã bắt được Hiếu.

Top