Đồng Nai: Xóa 18 tụ điểm hoạt động mại dâm trong trước, trong và sau Tết

05/02/2020 09:53

Qua hơn 1,5 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020 (từ ngày 16/12/2019 đến 31/1/2020) đã có hàng chục băng, ổ nhóm tội phạm; cả trăm tụ điểm tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc) trên địa bàn tỉnh bị triệt xóa.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, trong thời gian gần đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên cả nước còn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng, tuy nhiên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trật tự, trị an tại các địa bàn trọng điểm đã có nhiều thay đổi; các băng nhóm, tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội đã giảm hẳn.

Theo Công an tỉnh, qua hơn 1,5 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh triệt phá 15 băng nhóm tội phạm, bắt, xử lý 86 đối tượng hoạt động có tổ chức. Trong số đó có 4 nhóm, 36 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã triệt xóa 88 tụ điểm, 513 đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc; xóa 18 tụ điểm hoạt động mại dâm (tăng 62% so với cả năm 2019). Đối với tội phạm ma túy, lực lượng công an cũng đã phát hiện 135 vụ (tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, đáng chú ý nhất là vụ triệt phá đường dây sản xuất ma túy ở địa bàn TP. Biên Hòa, bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 1 ngàn viên thuốc lắc, nhiều gói ma túy tổng hợp.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bám sát địa bàn, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, lực lượng công an đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương bám sát địa bàn giữ vững an ninh trật tự, tạo tiền đề và động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công an năm 2020.
Top