Di chuyển tự do trong EU- “kẽ hở” cho tội phạm buôn người

14/04/2014 15:16

Adrian Meder, một tay trùm buôn bán người ở Đông Âu coi chính sách “di chuyển tự do giữa các quốc gia EU” là một trong những “kẽ hở” để “hành nghề”. Trong khi đó, Anh là điểm lý tưởng để các tổ chức tội phạm “bán người”.

500 bảng Anh/người và 20 khách một ngày

Đóng vai “ma cô” đến từ London, hai phóng viên của tạp chí The Sun on Sunday và The Sunday Mirror (Anh) đã có mặt tại một câu lạc bộ ở Romania. Adrian Meder “chào hàng” với khách rằng họ có thể mua những cô gái xinh đẹp ở đây với giá 500 bảng/người. Tay “trùm” buôn người đưa ra hơn 20 cô gái, có cô chưa đến 14 tuổi. Với những cô gái có nhan sắc, giá cũng đắt hơn , khoảng 2.000 bảng Anh/người.

Adrian Meder "chào hàng" với khách. Ảnh The Sunday Mirror

Những cô gái trẻ được mua từ Romania sẽ trở thành cỗ máy kiếm tiền cho các chủ chứa ở Anh. “Các cô gái có thể tiếp 20 khách hàng mỗi ngày và họ có thể hoàn thành tốt công việc bởi đã biết rõ việc sẽ làm khi đến Anh. Nếu đối xử tốt thì bạn sẽ kiếm được số tiền đáng mơ ước”, Meder nói. Giá tiếp khách của gái mại dâm trung bình vào khoảng 120 bảng/giờ nhưng 70 bảng trong số đó bị chủ chứa giữ lại. 

Các cô gái trẻ cười khúc khích, có lẽ, họ chưa tưởng tượng được cuộc sống trong những “động” mại dâm thực sự tàn bạo đang chờ đợi họ ở phía trước. Khi đến Anh, các cô gái sẽ được đưa đến “làm việc” ở những phòng tắm hơi nhếch nhác hay những nhà thổ bẩn thỉu. Nhiều người trong số họ đã tìm đến ma túy.

Kẽ hở của pháp luật

Adrian Meder chỉ là một mắt xích trong mạng lưới các trùm băng đảng cung cấp gái trẻ từ Romania và Bulgaria đến Anh. Theo nguồn tin từ cảnh sát thì gái mại dâm từ Đông Âu hiện chiếm số lượng lớn trong ngành công nghiệp mại dâm ở Anh quốc. Những cô gái này sẽ có mặt ở Anh và làm việc như những gái mại dâm chuyên nghiệp.

Các cơ quan chức năng sẽ không thể làm gì vì Romania và Bulgaria hiện đã là thành viên của Liên minh châu Âu. Giống như nhiều ông chủ băng đảng ở khắp Đông Âu, Meder coi chính sách “di chuyển tự do giữa các quốc gia EU” là một trong những “kẽ hở” để “hành nghề”.

Những cô gái trẻ sẽ được hướng dẫn cách “qua mắt” quan chức để nhập cư vào Anh. Lý do để nhập cảnh thường là tìm việc như lễ tân, phục vụ, vệ sinh trong khách sạn hay chỉ đơn giản là thăm thân. Theo Meder, sẽ không có rắc rối gì về việc “nhập khẩu” những cô gái Romania và kiếm tiền từ họ. Bởi “đây là loại công việc “luồn lách” giữa các quy tắc”.

Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia Romania cho biết, có 1.746 vụ buôn người trong năm 2013, tăng 47 % so với năm 2012. Điều đáng lo ngại là trong số những vụ buôn bán người này, chiếm tỷ lệ không nhỏ là những trẻ em gái.  Thống kê của các cơ quan chức năng Romania cho thấy, trong năm 2013, có khoảng 140 trẻ em đã bị bán sang Anh làm gái mại dâm, và trong số này có không ít những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.

Top