Để trẻ thơ không bị xâm hại

09/05/2012 16:24

Ngày 8/5, tại Thừa Thiên - Huế, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án "Ðấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm lứa tuổi vị thành niên" giai đoạn 2006-2011 và triển khai chương trình mục tiêu bảo vệ trẻ em năm 2012.

Qua 5 năm thực hiện, các đơn vị, bộ, ngành, địa phương đã đấu tranh ngăn chặn kéo giảm 93 vụ xâm hại trẻ em, giảm 112 vụ giết trẻ em và giảm 234 vụ hiếp dâm trẻ em.

Trong thời gian tới, các ban ngành chức năng sẽ tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm, tăng cường đấu tranh, không để bị động, bất ngờ; phấn đấu kiềm chế kéo giảm số vụ xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên. Đặc biệt là dạng tội phạm giết trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em…

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm tập trung xác định các đối tượng trọng điểm trong đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài; tăng cường tuần tra, phục kích tại các điểm nóng; phối hợp các nước láng giềng điều tra mở rộng, triệt xóa các vụ án.

Top