Đa dạng các hình thức tuyên truyền phòng chống mại dâm trong thanh niên

25/03/2015 15:52

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống mại dâm đã được Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn thanh niên) xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của thanh thiếu niên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của lứa tuổi này.

Trung ương Đoàn thanh niên đã biên soạn các tài liệu tuyên truyền  phòng, chống mại dâm như tờ rơi, sách mỏng, áp phích, bản tin với hàng trăm ngàn bản đã phát hành đến cá cơ sở Đoàn, cán bộ, Đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Đồng thời các cấp cán bộ đoàn đã đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tệ nạn mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em trở thành nội dung rất được quan tâm trong sinh hoạt thường kỳ của các chi đoàn, chi hội…

Phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh sinh viên

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn đã tổ chức 4 diễn đàn thanh niên về công tác phòng, chống mại dâm cho cán bộ đoàn chủ chốt. Tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu pháp lệnh phòng, chống mại dâm với hơn 3 triệu bài thi tham gia; các cuộc thi “Tuổi trẻ đoàn kết phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS”; “Thanh niên với chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”; “Đội tuyên truyền thanh niên phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS… Các cuộc thi đã tạo được sự chú ý quan tâm của các bậc cha mẹ, các tầng lớp nhân dân trong xã hội, đồng thời nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng chống mại dâm.

Hiện nay các tỉnh, thành đoàn đều có trang thông tin điện tử về các hoạt động truyền thông của đoàn, trong đó có truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. Các tỉnh, thành đoàn đã cụ thể hoá các nội dung tuyên truyền về phòng chống mại dâm trên bản tin thanh niên được phát hành thường kỳ, đây vừa là tài liệu để sinh hoạt vừa là tài liệu truyền thông trực tiếp tới từng đoàn viên.

Trung ương Đoàn đã xây dựng chuyên mục Đoàn thanh niên với công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên trang thông tin điện tử thanhnienviet.vn. Trang thông tin nhằm tạo diễn đàn để thanh thiếu niên, nhân dân và các nhà quản lý chia sẻ nhận thức, thái độ, đề xuất giải pháp trong công tác phòng chống mại dâm.

Hoạt động truyền thông phòng chống mại dâm thông qua mô hình thanh niên, lồng ghép với giáo dục giới tính, chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên, giáo dục pháp luật trên địa bàn dân cư, trường học và ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu tập thể và nhà trọ công nhân được nhiều cơ sở Đoàn lựa chọn, tiêu biểu như các mô hình: Góc thân thiện cho thanh thiên công nhân:, Trung tâm tư vấn; Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Câu lạc bộ tiền hôn nhân; Câu lạc bộ gia đình trẻ; mô hình “Vòng tay bạn bè” ở các trường trung học; mô hình kịch tương tác; mô hình tư vấn, xét nghiệm tự nguyện HIV cho thanh niên tại Ngôi nhà tuổi trẻ… Thông qua các mô hình truyền thông về phòng chống mại dâm, tổ chức đoàn đã tiếp cận và ngày càng đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh niên tham gia thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống mại dâm và phát triển cộng đồng ở địa phương ngày càng tốt hơn.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm của Đoàn thanh niên trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, huy động được sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên trong công tác phòng chống mại dâm.

Trong thời gian tới Đoàn thanh niên tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn mại dâm trong thanh niên, giúp thanh niên chủ động, tự giác trong việc tham gia các hoạt động theo phương châm “lấy phòng ngừa là cơ bản”.

Xây đựng dội ngũ cán bộ đoàn, tuyên truyền viên nhiệt tình, có năng lực chỉ đạo và có khả năng tham mưu, thiết kế các hoạt động hiệu quả. Đồng thời xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cộng tác viên của Đoàn, Hôi mạnh về số lượng, tốt về chất lượng, tích cực, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng truyền thông và giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm.

Top