Đà Nẵng: Nhìn nhận phụ nữ mại dâm như là nạn nhân

12/11/2014 16:07

Phụ nữ mại dâm hoạt động dưới sự chi phối của các đối tượng bảo kê, chăn dắt sẽ được coi là nạn nhân bị xâm hại tình dục và đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 950 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Các cơ sở này đang có hơn 4.000 nhân viên nữ làm việc, khoảng 150 nhân viên nữ có biểu hiện, nghi vấn về hoạt động mại dâm.

Ảnh minh hoạ

Theo ông Lê Minh Hùng, Chi Cục trưởng Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, việc không đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người có hành vi bán dâm mà chỉ xử phạt hành chính khiến gia tăng mại dâm đứng đường.

Khi bị bắt quả tang, phụ nữ mại dâm chỉ bị phạt hành chính rồi thả ra, vừa được thả ra họ tiếp tục đứng đường mời chào khách.

Trước tình hình này, ông Lê Minh Hùng cho biết, thời gian tới toàn thành phố Đà Nẵng sẽ ra quân để xử lý tất cả các điểm mại dâm trên địa bàn; lập hồ sơ quản lý toàn bộ phụ nữ mại dâm. Những đối tượng không có nơi cư trú, hoạt động dưới sự chi phối của các ma cô, bảo kê sẽ được coi như nạn nhân bị xâm hại tình dục để đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Top