Cựu giáo viên lĩnh án vì chứa mại dâm

28/11/2014 14:37

Là giáo viên đã về hưu, mặc dù ở tuổi 53, bà Nguyễn Thị Kim Liên vẫn hám lợi, dùng phòng trọ làm nơi hoạt động mại dâm.

 

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Liên

Ngày 27/11/2014, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao TP.HCM chấp nhận đơn kháng cáo, xem xét, giảm án từ 10 năm tù xuống còn 6 năm tù đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên ngụ tại tỉnh Đồng Tháp về tội chứa chấp mại dâm.

Theo hồ sơ, bà Liên là giáo viên đã nghỉ hưu. Tháng 5/2006, bà Liên bắt đầu hành nghề kinh doanh cho thuê nhà trọ, lấy tên hộ đăng ký kinh doanh là Thành Nhân. Đến cuối năm 2011, bà Liên đã nảy sinh ý định dùng phòng trọ của mình làm nơi hoạt động mại dâm, thu tiền thuê phòng.

Để tập hợp gái bán dâm, bà Liên đã tìm cách kết nối một số cô gái mại dâm. Mỗi khi có khách đặt vấn đề mua dâm, bà Liên đã trực tiếp liên hệ, gọi những cô gái này đến phòng trọ của mình để bán dâm.

Bà Liên cũng là người trực tiếp thỏa thuận giá cả và nhận tiền từ khách. Mỗi lần khách mua dâm phải trả 250.000 đồng. Trong đó, bà Liên lấy 50.000 đồng tiền phòng và đưa số còn lại cho các cô gái bán dâm.

Ngày 10/12/2013, khi bà Liên đang tổ chức cho hai cặp nam nữ thực hiện mua bán dâm thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Tính đến khi bị bắt quả tang, bà Liên đã thu lợi bất chính 650.000 đồng. Trong số các cô gái bán dâm có người còn đang ở độ tuổi trẻ em.
Top