“Cựu” gái mại dâm đi bộ ủng hộ luật phạt tiền khách mua dâm

14/10/2014 09:00

Rosen Hicher (52 tuổi, người Pháp), một “cựu” gái mại dâm với “kinh nghiệm” 22 năm hành nghề và hoàn lương vào năm 2009, đã đi bộ một đoạn đường 800 km từ thành phố Saint, tỉnh Sharanta, miền tây bắc nước Pháp tới thủ đô Paris.

Mục đích của hành động này nhằm thu hút sự chú ý của dư luận ủng hộ dự luật quy định phạt tiền đối với khách mua dâm. 

Cựu gái mại dâm (cầm biển) với hành trình 800 km

Năm 2013, chính quyền Pháp đã nghiêm túc xem xét dự luật quy định phạt khách mua dâm khoản tiền 1.500 euro cho lần mua dâm đầu tiên bị phát hiện. 

Cứ mỗi lần tái phạm khoản tiền đó sẽ tăng gấp đôi. Dự luật này đã được Quốc hội Pháp (tức Hạ viện) thông qua nhưng bị Thượng viện trì hoãn vô thời hạn. 

Rosen Hicher hy vọng sẽ tập hợp được nhiều người ủng hộ và sẽ cùng họ tổ chức mít tinh gần trụ sở Thượng viện ở Paris.

Theo Rosen Hicher, việc phạt tiền khách mua dâm là biện pháp duy nhất giúp phụ nữ thoát khỏi “vòng tội lỗi bán rẻ thân xác”. 

“Mại dâm không phải là một quyền, không ai có quyền mua hoặc bán trên thân xác phụ nữ”, cô nói

Hicher cho biết, nhiều người đã đến để ủng hộ cô trên lộ trình của mình, bao gồm cả những người đàn ông đã thỉnh thoảng hoặc thường xuyên trả tiền cho quan hệ tình dục và thừa nhận rằng điều này là "một sự thất bại tình dục, một sự thất bại trong cuộc sống của họ.

Pascale Boistard, Bộ trưởng Bộ Quyền phụ nữ Pháp, cũng đồng hành cùng Hicher trên đoạn cuối cùng của cuộc tuần hành đến Paris.

Trả hoặc nhận tiền để đổi lấy tình dục hiện không bị coi là hành vi phạm pháp tại Pháp. Tuy nhiên, gạ gẫm bán dâm, dẫn khách (bao gồm cả điều hành nhà thổ) và trẻ vị thành niên bán dâm lại bị cấm.

Ước tính có khoảng 20.000 công nhân tình dục đang hoạt động tại Pháp, hơn 80% trong số họ tới từ nước ngoài. Theo Bộ Nội vụ Pháp, hầu hết các cô gái đến từ đông Âu, châu Phi, Trung Quốc và Nam Mỹ.

 

Top