“Cưới vợ hờ”, biến tướng du lịch tình dục

16/04/2013 15:30

Một cô gái Ấn Độ 17 tuổi vừa tiết lộ sự thật về hình thức biến tướng mới của du lịch tình dục. Đó là tình trạng “cưới vợ hờ” hay "mua vợ một tháng" đang diễn ra ở đất nước này.

Cô gái 17 tuổi có tên Nausheen Tobassum đã phơi bày sự thật về vấn nạn này sau khi trốn thoát khỏi nhà của chính mình vào tháng trước. Cô bị bố mẹ ép kết hôn với một người đàn ông Sudan trung niên. Người này đã trả 100.000 rupi (khoảng 38 triệu đồng Việt Nam) để Nausheen làm vợ ông ta trong 4 tuần.

Các cô gái trẻ có hoàn cảnh khó khăn thường bị bọn môi giới mại dâm dụ dỗ làm "vợ hờ" cho các đại gia nước ngoài. Ảnh minh hoạ

Theo thanh tra Vijay Kumar, người đàn ông trên trả 100.000 rupi cho dì của Nausheen (người môi giới), trong đó bố mẹ của cô nhận được 70.000 rupi, còn Nausheen chỉ nhận được 20.000 rupi. Giấy chứng nhận kết hôn nêu thời điểm ly hôn là vào cuối kỳ nghỉ của chú rể.

Cha mẹ của Nausheen nói với người đàn ông này rằng họ sẽ thuyết phục con gái mình, nếu không họ sẽ trừng phạt Nausheen. Cô gái trẻ sau đó đã chạy trốn khỏi nhà và được một cảnh sát tuần tra cứu giúp.

Chú rể, người dì, quan chức địa phương cấp chứng nhận kết hôn và bố mẹ của Nausheen đều bị cảnh sát bắt giữ. Theo luật pháp Ấn Độ, người dưới 18 tuổi không được phép kết hôn.

Những nhà vận động vì quyền phụ nữ Hồi giáo cho biết, "hợp đồng hôn nhân" ngắn hạn là điều bất hợp pháp tại Ấn Độ và bị nghiêm cấm trong đạo Hồi.

Tuy nhiên tình trạng này đang xảy ra ngày càng nhiều tại Hyderabad, một thành phố ở miền Nam Ấn Độ. Đây là nơi những người nước ngoài giàu có, quan chức địa phương và các giáo sĩ Hồi giáo lợi dụng hoàn cảnh nghèo khó của các gia đình để lạm dụng tình dục các thiếu nữ trẻ.

Thanh tra Kumar cho biết, có hàng chục hợp đồng hôn nhân ngắn hạn bất hợp pháp đã xảy ra trong thành phố Hyderabad.

Tại Sudan, đàn ông muốn quan hệ tình dục ở ngoài thì phải trả số tiền gấp 3 lần vì ở đây có ít phụ nữ. Do đó, họ đến Ấn Độ và kết hôn bất hợp pháp để được quan hệ tình dục mà không vi phạm luật Hồi giáo nếu quan hệ với gái mại dâm.

Mặt khác, tại Hyderabad có nhiều gia đình nghèo. Những gia đình này có nhiều con gái và họ không có tiền cho con đi lấy chồng. Bởi vậy, họ chấp nhận những hợp đồng hôn nhân ngắn hạn để kiếm tiền.

Đại diện của Tổ chức bảo vệ phụ nữ và trẻ em tại Hyderabad cho biết, thành phố này có khoảng 15 "hợp đồng hôn nhân" mỗi tháng và con số này vẫn tiếp tục gia tăng.

Biến tướng du lịch tình dục cũng xảy ra tương tự ở Ai Cập.

Luật pháp Ai Cập cấm mại dâm và quan hệ tình dục trước hôn nhân. Các đôi nam nữ muốn vào ở chung phòng khách sạn phải trình giấy đăng ký kết hôn và giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên các tổ chức môi giới mại dâm đã “lách luật” bằng cách cưới “vợ hờ” cho những người muốn mua dâm để hợp pháp hóa đường dây mại dâm.

Các “ma cô”, “tú bà” thường dụ dỗ những cô gái trẻ có hoàn cảnh khó khăn làm hợp đồng đám cưới với các đại gia nước ngoài (có giấy kết hôn giả) trong vòng vài tháng, thường là trong thời gian hè (khoảng từ tháng 5 - 9). Khi hết thúc hợp đồng, các ông “chồng” đại gia này sẽ “ly dị vợ” và quay về nước.

Hàng trăm cô gái xuất thân nghèo khó ở Ai Cập đã chấp nhận làm "vợ hờ” cho những vị khách du lịch đại gia để đổi lấy tiền nuôi gia đình. Các vị khách này thường đến từ các nước ở vịnh Ba Tư như Saudi Arabia.

Theo hợp đồng, những ông chồng ngoại quốc đại gia sẽ chi tiền, tặng quà cho cô “vợ hờ” từ 500 - 5.000 USD trở lên, tùy theo nhan sắc và cách phục vụ "chồng".

 

 

Top