Châu Âu trừng phạt người mua dâm

27/02/2014 11:00

Nghị viện châu Âu mới đây đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết trừng phạt người mua dâm.

Theo đó, Liên minh châu Âu (EU) sẽ học theo cách chống mại dâm của Thụy Điển, trừng phạt các khách hàng của ngành công nghiệp này, thay vì những người bán dâm.

Nghị quyết này do nghị sĩ Nghị viện châu Âu, bà Mary Honeyball đề xuất và soạn thảo.

Nghị viện châu Âu cho rằng các quốc gia thành viên liên minh châu Âu (EU) nên có biện pháp làm giảm tệ nạn mại dâm bằng cách trừng phạt người mua dâm, chứ không phải gái mại dâm.

Đa số nghị sĩ Nghị viện châu Âu đồng ý với quan điểm, hành vi mua dâm là vi phạm nhân quyền và là một hình thức bạo lực chống lại phụ nữ.

Nghị quyết cũng kêu gọi chính quyền các nước EU thực hiện các chương trình hỗ trợ phụ nữ muốn thoát khỏi mại dâm và giúp họ tìm việc làm khác.

Theo Europol, cơ quan thực thi pháp luật của EU, phụ nữ và trẻ em gái chiếm 96% trong tổng số nạn nhân bị buôn bán trên cả thế giới. 91 % các trường hợp bị buôn bán liên quan đến việc khai thác tình dục, trong khi chỉ có 7% liên quan đến khai thác lao động và 2% với các hình thức khác .

Top