Cầu thủ Bờ Biển Ngà dính “scandal” mua dâm

08/04/2014 10:45

Tờ Sports Abidjan của Bờ Biển Ngà vừa tiết lộ một scandal “động trời” liên quan đến đội tuyển bóng đá nước này khiến nhiều người phải sửng sốt. Theo đó, trước trận giao hữu quốc tế với Bỉ hồi tháng trước tại Brussels các cầu thủ Bờ Biển Ngà đã gọi gái mại dâm vào khách sạn để vui vẻ bất chấp hôm sau phải thi đấu.

Đội tuyển bóng đá Bờ Biển Ngà

Theo Sports Abidjan, các cầu thủ Bờ Biển Ngà đã lợi dụng việc thiếu kiểm soát tại đội tuyển để đưa gái mại dâm vào nơi đóng quân. Danh tính các cầu thủ có liên quan chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Didier Drogba là đội trưởng của Bờ Biển Ngà, thay HLV quản lý các đồng đội nên anh cũng phải chịu trách nhiệm không nhỏ trong scandal này.

Người phát ngôn của Liên đoàn Bóng đá Bờ Biển Ngà (FIF) ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này.

Trong khi đó, tờ Sports Abidjan thì không ngại dùng những từ ngữ đanh thép để chỉ trích đội tuyển. Tờ báo này ví von đội tuyển Bờ Biển Ngà đã trở thành “nhà chứa”. Họ còn cho biết đây không phải lần đầu tiên Drogba và các đồng đội dính líu đến gái mại dâm.

Theo Sports Abidjan, hồi giữa tháng 8 năm ngoái, các cầu thủ Bờ Biển Ngà cũng sang Mexico đá giao hữu và đi tìm gái làng chơi phá sức. Chính vì thế, họ đã thua 1-4. Tờ báo này cũng khẳng định HLV Sabri Lamouchi hoàn toàn bất lực trước chuyện này

 

Top