Câu hỏi: Trường hợp một đôi bạn trẻ yêu nhau, chưa kết hôn và tới nhà nghỉ để quan hệ. Nếu lúc đó họ bị công an bắt thì có bị coi là mua bán dâm hay không?

22/02/2012 14:42

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm thì:

1. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

2. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu

Như vậy bản chất của hành vi mua bán dâm là dùng tiền bạc hoặc lợi ích vật chất để giao cấu với người khác và ngược lại. Những hành vi giao cấu khác nếu không vì lợi ích vật chất thì không được xác định là mua bán dâm.

Thực tế khi điều tra tại các nhà nghỉ, khách san cơ quan công an sẽ tách riêng 2 người và tiến hành thẩm vấn riêng biệt để xác định điều này. Nếu không có hành vi mua bán dâm thì sẽ không bị xử phạt.

Hơn thế nữa, các cơ quan chức năng chỉ đi kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ khi có nghi vấn và đã qua một thời gian theo dõi các đối tượng.

 

Top