Các cấp hội phụ nữ Thanh Hóa đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy, mại dâm

19/12/2011 16:42

Thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa luôn có nhiều hoạt động tích cực góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn ma túy, mại dâm, giúp hội viên phụ nữ gìn giữ cuộc sống gia đình bình yên, hạnh phúc.

Với phương châm “phòng ngừa là chính”, Hội LHPN tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các cấp hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, trong đó tập trung chủ yếu vào gia đình có con trong độ tuổi thanh, thiếu niên, người thân đi làm ăn xa. Từ đó, giúp chị em có ý thức phòng ngừa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội để tích cực vận động người thân, hàng xóm tham gia phát hiện tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đối tượng hòa nhập với cộng đồng. Tỉnh Hội đã phối hợp với công an, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH)... nắm bắt tình hình tội phạm ma túy, mại dâm và các TNXH khác trên địa bàn để xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp hội thực hiện hiệu quả. Các cấp hội phụ nữ chủ động phối hợp với các ngành triển khai chương trình “Quản lý con em trong gia đình không phạm tội và mắc TNXH” đến các thôn, bản, làng, xã...

Ảnh minh họa

Bằng những việc làm thiết thực, đến nay, Tỉnh Hội đã có gần 700 tuyên truyền viên là lực lượng nòng cốt tuyên truyền các nội dung về phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm và các TNXH khác. Trong 5 năm (2005-2010), Tỉnh Hội đã tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức 3.175 lớp tập huấn về phòng chống ma túy, mại dâm, TNXH... cho 220.250 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Để công tác phòng chống ma túy, mại dâm hoạt động hiệu quả, các cấp hội duy trì và đổi mới phương thức hoạt động các mô hình như: “Tổ phụ nữ không có chồng con nghiện ma túy và vi phạm TNXH”, “Tổ phụ nữ giúp chồng, con cai nghiện thành công, không tái nghiện” xã Đông Hưng (Đông Sơn), phường Trường Thi (TP Thanh Hóa); mô hình “Phòng chống tội phạm, xây dựng gia đình hạnh phúc” xã Tế Thắng (Nông Cống)... Năm 2010, các CLB đã tư vấn cho 25 đối tượng cai nghiện trở về cộng đồng và 41 gia đình có con mắc nghiện về cách chăm sóc, động viên con em hòa nhập cộng đồng. Hưởng ứng phong trào “Phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm”, 6 tháng đầu năm 2011, các cơ sở hội đã phát hiện hơn 170 vụ vi phạm pháp luật báo cho các ngành chức năng ngăn chặn và triệt phá. Hội cũng cảm hóa được nhiều đối tượng vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng, giúp đỡ các gia đình hội viên có chồng, con mắc TNXH được vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Song song với công tác phòng chống ma túy, các hoạt động phòng chống mại dâm cũng được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh. Các mô hình CLB: “Giúp gái hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng” ở các huyện phát huy hiệu quả rõ rệt.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng sinh hoạt các CLB phòng, chống ma túy, mại dâm và tổ chức thêm các lớp dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện, gái mại dâm hoàn lương, giúp họ vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Làm tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, các TNXH khác cũng là thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy, mại dâm, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mỗi gia đình.

 

Top