Cà Mau: Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm

21/07/2014 16:24

Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm (từ năm 2003), trên toàn tỉnh Cà Mau đã triệt phá 154 vụ với 343 đối tượng liên quan đến hoạt động mại dâm. Qua đó, đề nghị khởi tố điều tra 38 vụ liên quan 118 đối tượng; xử lý hành chính 116 vụ, 226 đối tượng.

Theo thống kê, hầu hết gái bán dâm tại Cà Mau đều ở các vùng nông thôn, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không nghề nghiệp, học vấn thấp. Vì thế việc tái hòa nhập cộng đồng hết sức khó khăn. Trong khi đó tình hình mại dâm ở các địa phương rất phức tạp, xuất hiện nhiều loại hình mại dâm núp bóng cơ sở massage, karaoke, cà phê sân vườn… hoạt động mạnh vùng ngoại ô.

Ảnh minh hoạ

Hiện toàn tỉnh Cà Mau có trên 2.300 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trong vòng 10 năm, các đội kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra 9.811 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 3.995 cơ sở vi phạm. Xử lý giáo dục cảnh cáo và phạt hành chính bằng tiền 3.738 lượt cơ sở, đình chỉ, rút giấy phép kinh doanh 2 cơ sở.

Tỉnh Cà Mau đã thành lập 103 câu lạc bộ tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội ở cấp xã và 100% xã, phường, thị trấn thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện với sự tham gia của 505 tình nguyện viên.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ra đời tạo tính pháp lý cao, làm chuẩn mực vững chắc cho công tác phòng, chống mại dâm, tạo nên sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, một số quy định của pháp lệnh không còn phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới như các biện pháp xử lý về hình sự, hành chính không còn đủ mạnh để mang tính răn đe, giáo dục.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cấp cần tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp, tiến hành rà soát tính hiệu quả của pháp lệnh để trình lên Trung ương có hướng điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Ðồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức, kết hợp phòng, chống mại dâm với phòng, chống các tệ nạn khác như: ma tuý, buôn bán người… Bên cạnh đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người bán dâm hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng.

Top