Bộ trưởng Trần Đại Quang kiểm tra công tác đảm bảo ANTT Giao thừa 2014

31/01/2014 08:06

Tối 30/1 (tức Tối Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014), Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Bộ trưởng Trần Đại Quang kiểm tra công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Ngọ tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ảnh Việt Hưng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động báo cáo với Bộ trưởng Trần Đại Quang về tình hình, kết quả công tác năm 2013 và công tác đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nêu rõ: Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đổi mới, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; duy trì nghiêm công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội lớn trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, bảo đảm an ninh trật tự, đã tổ chức lực lượng, tham gia đấu tranh khám phá nhiều vụ án lớn đấu tranh với tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, ma túy nguy hiểm, góp phần quan trọng vào việc giữ vững, đảm bảo tốt an ninh trật tự của đất nước…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác được giao, trong thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình công tác của lực lượng Công an nhân dân và của lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng trong năm 2014. Tăng cường huấn luyện, diễn tập các phương án, chủ động về lực lượng, sẵn sàng tăng cường cho các địa phương đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, đảm bảo cho nhân dân đón Xuân, vui Tết tuyệt đối an toàn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Đại Quang lưu ý cần chú trọng làm tốt xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, xây dựng lực lượng. Tích cực học tập, rèn luyện về mọi mặt để củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và tận tụy phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; tiếp tục vươn lên lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng lãnh đạo UBND TP Hà Nội tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội, sau khi nghe Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo báo cáo những thành tựu, kết quả về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng mà TP Hà Nội đã đạt được trong năm 2013 và công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014; Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu, kết quả các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đảng bộ, nhân dân TP Hà Nội đã đạt được và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Thành ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành chức năng của TP Hà Nội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn Đảng bộ, chính quyền TP Hà Nội đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các cấp, ngành, các lực lượng chức năng phối hợp đồng bộ, giúp đỡ lực lượng Công an TP Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô trong thời gian qua.

Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ, Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội tiếp tục giành nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong năm 2014, tạo đà phát triển nhanh và bền vững cho Thủ đô và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô…

Bộ trưởng Trần Đại Quang kiểm tra công tác bảo vệ Giao thừa tại tổ công tác 141 tại chốt ngã năm Cửa Nam, TP Hà Nội. Ảnh Việt Hưng

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đến thăm, chúc tết, kiểm tra công tác ứng trực, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 và bảo vệ đêm Giao thừa tại Công an phường Tràng Tiền, TP Hà Nội; địa điểm bắn pháo hoa ở Hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; chốt tổ công tác 141 tại ngã năm Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ứng trực, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT tại các địa bàn này; đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội  cùng các cán bộ, chiến sỹ  Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp cùng với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng tăng cường nắm chắc tình hình; tuần tra, kiểm soát, tiếp tục đảm bảo tốt trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực bắn pháo hoa, để nhân dân vui xuân, đón tết...

Top