Bí mật bên trong mạng lưới mại dâm tuổi teen ở Nhật

22/07/2015 17:32

Mặc dù có vẻ ngoài vui tươi, thú vị, nền văn hóa nữ sinh nổi tiếng tại Nhật Bản lại tiềm ẩn nhiều mặt tối và nguy cơ khó lường.

Trong một dự án phóng sự tìm hiểu về những mặt tối của "văn hóa nữ sinh" nổi tiếng tại Nhật Bản, phóng viên Simon Ostrovsky của hãng Vice News đã đến quận Akihabara, một nơi khá sầm uất tại Tokyo, Daily Mail cho hay.

Anh sớm phát hiện ra rằng, tại đây có rất nhiều cô gái vị thành niên sẵn sàng "được cho thuê" trong nhiều dịch vụ đa dạng như bói toán, mát xa, hoặc đi dạo với khách hàng.  

Các cuộc gặp gỡ được gọi là Joshi-Kosei osanpo (JK) hoặc “đi dạo kiểu trường trung học”, từ lâu đã được biết đến như bình phong cho dịch vụ mại dâm tuổi vị thành niên.

Văn hóa nữ sinh rất phổ biến tại Nhật Bản với hình tượng nữ sinh trung học mặc đồng phục, trang điểm và để kiểu tóc thể hiện sự trẻ trung, dễ thương, ngây thơ - Ảnh: Vice

Ở khu vực đông đúc này, việc phát tờ rơi trên đường phố chỉ là một hình thức quảng cáo, thậm chí được coi là cách để “các khách hàng tiềm năng xem hàng hóa”, theo phóng viên Ostrovsky.

Một cô gái trẻ yêu cầu giữ kín danh tính nói với phóng viên Ostrovsky rằng, cô bắt đầu tham gia những cuộc hẹn JK từ khi mới 16 tuổi do hoàn cảnh khó khăn, gia đình không hòa thuận và mẹ bị mắc bệnh tâm thần.

Một nữ sinh cầm bảng quảng cáo dịch vụ trò chuyện, xem vận may và giá cả - Ảnh: Vice

Cô cho biết: “Tôi cảm thấy mình không thuộc về bất cứ nơi nào. Khi bắt đầu phát tờ rơi quảng cáo ở Akihabara, tôi có thể tạm quên đi cuộc sống hàng ngày của mình”.

Cô gái giấu tên nói thêm, những cuộc hẹn JK đã sớm biến tướng và trong lúc chính bản thân mình cũng không nhận biết được, cô đã trao đổi tình dục để lấy tiền khi chưa đầy 18 tuổi.

Cô gái trẻ kể rằng, mình chưa bao giờ phải ăn diện trong những buổi hẹn, vì khách hàng của cô thích khuôn mặt trẻ trung, tươi mới của những nữ sinh trung học. Trong thực tế, chiếc váy kẻ sọc và đôi tất dài đến đầu gối mà cô mặc là bộ đồng phục từ hồi lớp 11.

Theo báo cáo thường niên về nạn buôn bán người của Bộ Ngoại giao Mỹ, kiểu hẹn hò này đã được báo động như một bình phong cho dịch vụ mại dâm, hoạt động dưới sự điều hành của mạng lưới tội phạm.

Tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho những người đàn ông lớn tuổi có thể trả 4000-8000 Yen để trò chuyện với các nữ sinh trong vòng 30 phút, hoặc một giờ đồng hồ - Ảnh: Vice

Jake Adelstein, một nhà báo Mỹ, người đã dành phần lớn sự nghiệp nghiên cứu về tội phạm ở Nhật Bản, giải thích trong tài liệu rằng không chỉ có một mạng lưới thu lợi từ hoạt động kinh doanh liên quan đến các cuộc hẹn JK.

“Nhiều cá nhân hoặc băng nhóm bắt đầu với một cô gái và sau đó thu nạp thêm nhiều cô gái khác, cho họ làm việc trên đường phố. Có rất nhiều biến thể của loại dịch vụ này. Đó là một cơ hội kinh doanh”, ông Adelstein nhận xét.

Phóng viên Ostrovsky lưu ý thêm, mặc dù có rất nhiều cơ quan cảnh sát ở gần quận Akibahara, dịch vụ JL vẫn diễn ra một cách công khai. “Mọi người đều biết nó ở đó, nhưng không ai làm gì cả”, ông cho hay.

Ngoài ra, việc điều tra cũng trở nên khó khăn hơn do những tay “ma cô” ở khu vực này cấm người khác được quay phim các nữ sinh, lấy lý do họ chưa đến tuổi thành niên.

Để thực hiện phóng sự, Ostrovsky thử tham gia cuộc hẹn với một nữ sinh với giá 3.000 Yen, (khoảng 30USD). Trong buổi trò chuyện, cô gái nói với anh về “vận may” bằng cách sử dụng một cuốn từ điển ngày sinh.

Phóng viên Ostrovsky thử tham gia cuộc hẹn với một nữ sinh với giá 3.000 Yen - Ảnh: Vice

Anh cũng đến một buổi biểu diễn của các ban nhạc nữ sinh không tiếng tăm tại Nhật Bản và nhận thấy khán giả hầu hết đều là nam giới ở độ tuổi 40-50, họ thuộc tất cả lời bài hát và nhiệt tình cổ vũ suốt chương trình. Nhiều người sẵn sàng trả tiền để gặp gỡ các nữ sinh sau đó.

Trong thực tế, việc những người đàn ông lớn tuổi trả tiền để hẹn hò với các cô gái tuổi teen và văn hóa nữ sinh trung học đã bắt đầu từ thập niên 1990, sau đó tiếp tục phát triển mạnh.

Yumeno Nito, một nhân viên tiếp cận cộng đồng là một trong số ít những người ủng hộ các cô gái JK, Yumeno Nito thường tuần tra đường phố vào ban đêm để tìm kiếm những cô gái JK cần giúp đỡ.

Khi bỏ khỏi nhà ở tuổi vị thành niên, Yumeno đã từng bị nhiều người đàn ông dụ dỗ tuyển cô vào ngành công nghiệp mại dâm nữ sinh.

Rất nhiều nữ sinh đứng phát tờ rơi dịch vụ tại quận Akihabara - Ảnh: Vice

“May mắn là tôi đã không tham gia vào tệ nạn mại dâm hoặc buôn bán người. Nhưng nhiều người bạn của tôi đã bị tổn thương, dẫn đến tự tử hoặc bị mất tích”, cô Yumeno cho biết.

Cô nói thêm: “Thật không may rằng, vấn đề cơ bản là các cô gái trẻ thường bị đổ lỗi về việc đã tự bán thân. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đã từng trải qua cảm giác bị cô lập ở nhà hoặc ở trường trước khi lâm vào con đường đó”.

Hiện cô Yumeno đã cứu được 100 trẻ em gái, và hàng chục cô bé tuổi teen khác sẵn sàng gọi cô mỗi tuần để được giúp đỡ.

Top