Bắt tụ điểm mại dâm đồng tính nam núp bóng spa ở Sài Gòn

22/11/2015 15:57

Cơ sở là tiệm spa chuyên chăm sóc da, massage cho nam giới, khi hết giờ làm thì những nhân viên ở đây tiếp tục làm “tăng 2” cho khách là kích dục,bán dâm ngay tại phòng spa.

 Hình ảnh "nóng bỏng" của nam nhân viên được chủ spa đưa ra cho khách chọn

Chiều ngày 20/11, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hoá - xã hội (đoàn 2) TP.HCM phối hợp với cơ quan Công an Q.10, đã tiếp hành kiểm tra bất ngờ tiệm spa chăm sóc da ở địa chỉ 283/72 CMTT, P.9, Q.10, ngôi nhà bao gồm 3 lầu.

Tại tiệm spa, đoàn kiểm tra bắt qủa tang 2 nhân viên nam đang thực hiện kích dục bằng tay, miệng cho các khách hàng nam. Đồng thời, cơ quan công an cũng bắt quả tang 1 nhân viên nam đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách hàng nam tại một phòng khác.

Thời điểm lực lượng chức năng ập vào thì tiệm spa có 6 nhân viên nam  đang chờ để phục vụ khách hàng. Các nhân viên phục vụ khá trẻ, tuổi khoảng 18-25, đến từ nhiều tỉnh/thành khác nhau. Cơ quan công an đã mời những người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, chủ tiệm spa khai tên Lê Văn Nhớ (SN 1990), thuê căn nhà trên để mở tiệm spa cách đây hơn 1 năm. Những nhân viên massage đều là nam giới.

Chủ tiệm spa cũng khai, để việc kinh doanh được thuận lợi thì những nhan viên này mặc đồ bán khỏa thân, và quàng những tấm khăn để chụp những hình ảnh mát mẻ tập thể trong bồn tắm ngay tại spa để giới thiệu, quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của tiệm mình.

Chủ tiệm cũng khai trước đây trả cho mỗi nhân viên 2 triệu đồng/tháng. Nhưng gần đây do lượng khách ít, vắng cộng thêm tiền thuê mặt bằng cao nên không đủ trả tiền lương hàng tháng cho nhân viên. Vì vậy ông chủ spa này chủ động khuyến khích các nhân viên kích dục cho khách hàng để kiếm thêm tiền bo.

Những nhân viên khai rằng khi khách hàng vào masage, chủ tiệm sẽ bán vé bao gồm masage và xông hơi. Mỗi vé giá 200.000 ngàn đồng. Nếu như khách có nhu cầu kích dục hay mua dâm thì thỏa thuận riêng với nhân viên. Các nhân viên hưởng trọn tiền phần tiền đó.

Top