Bắt nhân viên khách sạn dắt mối bán dâm

08/04/2014 10:00

Mỗi khi khách có nhu cầu, nữ nhân viên 52 tuổi liền gọi điện cho một cô gái đến nhà nghỉ bán dâm với giá 300.000 đồng một lượt.

Ngày 7/4, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng tạm giữ hình sự nhân viên nhà nghỉ Nguyễn Thị Túc (52 tuổi, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, 16h30 ngày 5/4, bà Túc trực tại quầy lễ tân thì nam thanh niên 26 tuổi đến hỏi mua dâm. Sau khi thỏa thuận giá 300.000 đồng một lượt, bà này nhận tiền và gọi cô gái 19 tuổi đến, đưa bao cao su rồi dẫn khách cùng gái bán dâm lên nhận phòng.

Một lát sau, bà Túc lại gọi cô gái khác đến bán dâm cho người đàn ông 36 tuổi ở quận Sơn Trà với giá 300.000 đồng. Khi khách làng chơi và gái bán dâm đang hành lạc thì bị công an bắt quả tang.

Theo công an, từ sau Tết bà Túc bắt đầu dắt mối gái mại dâm tại nhà nghỉ. Để "điều" đào cho khách làng chơi, bà này thu thập số điện thoại của gái mại dâm rồi gọi điện mỗi khi khách có nhu cầu. Với mức giá thỏa thuận 300.000 đồng, bà ta hưởng hoa hồng 50.000 đồng.

Top