Bạc Liêu: Tệ nạn mại dâm có chiều hướng diễn biến phức tạp

14/12/2014 16:12

Tệ nạn mại dâm không còn diễn ra ồn ào, nhưng có chiều hướng phức tạp. Cùng với tệ nạn ma túy, mại dâm sẽ làm tăng số người nhiễm HIV/AIDS. Và việc xử lý tệ nạn này là không dễ.

 

Tệ nạn mại dâm hoạt động trá hình dưới hình thức thư giãn, mat-xa - Ảnh minh họa

Mỗi tối, ở góc đường Bà Huyện Thanh Quan - 23/8 (TP. Bạc Liêu) lại có vài phụ nữ mặc đồ hở hang ngồi trên xe gắn máy đợi khách. Đợi lâu không có khách, thỉnh thoảng họ lại rảo một vòng hướng về phía sân vận động để tìm “đối tác”. Việc ngã giá và “bãi đáp” diễn ra khi xe gắn máy của hai bên chạy song song nhau.

Trong lần kiểm tra ở Bạc Liêu mới đây, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, mại dâm, ma túy cũng nhận định việc phòng chống mại dâm sẽ khó khăn vì chúng hoạt động tinh vi. Tệ nạn mại dâm giảm hoạt động bề nổi, chuyển sang hoạt động trá hình dưới nhiều hình thức, chủ yếu trong các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở mát xa, tiệm hớt tóc nam, quán karaoke… Theo ông Trà Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, các đối tượng thường dùng điện thoại di động liên lạc hoặc thông qua môi giới để mua bán dâm.

Bạc Liêu hiện có 1.137 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh mại dâm, với 1.726 nhân viên nữ. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138 tỉnh, có khoảng 100 nhân viên nữ trong các cơ sở này có biểu hiện nghi vấn bán dâm. So sánh số đối tượng nghi bán dâm với số vụ tệ nạn mại dâm bị triệt phá là quá chênh lệch. Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an tỉnh triệt phá 4 vụ mại dâm, liên quan 23 đối tượng. Trong các vụ, nổi cộm là vụ bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một nhà trọ ở xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu vào giữa tháng 1.

Diễn biến tệ nạn mại dâm được cảnh báo là vậy, song các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh còn nhiều bất cập. Mức phạt đối với người bán dâm còn thấp, chưa đủ sức răn đe, trong khi đó chưa có quy định cụ thể về quản lý, giáo dục người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng. Việc phân bổ kinh phí phòng chống mại dâm từ ngân sách địa phương rất hạn chế, nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cũng không nhiều, nên không đáp ứng yêu cầu phục vụ. Công tác phòng chống mại dâm tập trung vào các hoạt động phòng ngừa, thông qua việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Ông Nguyễn Hoàng Vũ, quyền Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: “Chi cục là cơ quan chuyên trách về lĩnh vực này, song lại không có thẩm quyền xử phạt nên hiệu quả phòng ngừa không cao”.

Mại dâm và HIV/AIDS có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Phòng chống mại dâm hạn chế thì số người nhiễm HIV/AIDS sẽ tăng lên. Trong 9 tháng năm 2014, tỉnh có thêm 113 người nhiễm mới HIV và 17 người chết vì căn bệnh thế kỷ này.
Top