Bắc Giang: Số người bán dâm giảm dần theo từng năm

16/10/2014 15:34

Tổng kết 10 năm thực thi Pháp lệnh phòng, chống mại dâm (2003-2013), số người bán dâm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giảm 67%, từ 278 người vào năm 2003 xuống còn 186 người vào năm 2013.

 

Số người bán dâm tại Bắc Giang giảm theo từng năm. Ảnh minh hoạ

Người bán dâm chủ yếu trong độ tuổi từ 18-30, đa số có trình độ học vấn thấp, địa điểm hành nghề không cố định; số có tiền án tiền sự chiếm dưới 10%.

Bên cạnh đó, số đối tượng là chủ chứa, môi giới giảm gần 70% so với năm 2003 (50/149).

Số xã, phường, thị trấn có mại dâm cũng giảm: Năm 2003 là 80 xã , phường, đến năm 2013 chỉ còn 35 xã, phường có tệ nạn mại dâm.

Từ năm 2003-2011, có trên 300 lượt gái bán dâm bị bắt trong các vụ, đấu tranh, triệt phá được đưa vào chữa trị, giáo dục tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội.

Cũng trong 10 năm, có 135 người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, có cuộc sống ổn định, không tái phạm.

Top