Anh: Gần 40% người bán dâm đã tốt nghiệp đại học

02/03/2015 13:37

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên The Guardian, ít nhất 38% người hoạt động mại dâm tại Anh có bằng cao đẳng hoặc đại học.

Ảnh minh hoạ

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Leeds do tổ chức Wellcome Trust tài trợ dựa trên việc khảo sát 240 người bán dâm, trong đó có 196 phụ nữ, 28 đàn ông và 12 người chuyển giới. Những người được hỏi không nằm trong số những người bị buôn bán và buộc bán dâm, họ tự chọn nghề này để kiếm sống.

Nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân những người từng tốt nghiệp đại học, cao đẳng lại chọn đi bán dâm là do mức lương của dân công sở quá thấp, thậm chí còn không đủ trả nợ cho những khoản thế chấp cho công việc của họ.

Nghiên cứu cũng cho thấy, hơn 70% lao động tình dục tại Anh đã từng làm việc trong ngành y tế, giáo dục hoặc tổ chức từ thiện. Trong số đó, có 172 người (71%) đã từng làm việc trong y tế, chăm sóc xã hội, giáo dục, chăm sóc trẻ em hoặc tổ chức từ thiện, 81 người (33,7%) từng làm việc trong các ngành công nghiệp.

90 người được khảo sát có trình độ đại học (38%), và 40 người (17%) đã có một mức độ sau đại học.

Nhiều trong số họ kiếm được dưới 1.000 pound/tháng và phải làm cả việc bán dâm cộng với những công việc khác. Trong khi đó, 113 người trong số họ (47%) đã từng là nạn nhân của tội phạm, bao gồm hãm hiếp và cướp tài sản, 86 người (36%) bị đe dọa bằng văn bản, gọi điện hoặc email.



 

Top