3 "tú ông" điều hành hàng chục gái bán dâm

28/11/2015 17:18

Nắm trong tay danh sách hàng chục gái mại dâm, Công, Hưởng, Tân liên tục điều các cô gái này bán dâm tại các nhà nghỉ, tại nhà thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Ngày 27/11, TAND TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Môi giới mại dâm” “Chứa mại dâm” đối với các bị cáo Nguyễn Minh Công (sinh năm 1970 trú tại tổ 2 khu Long Thạch A phường Cẩm Thạch); Nguyễn Viết Hưởng (sinh năm 1989  trú tại xóm 2, thôn Ngẫu Khê, huyện Quỳnh Phụ - tỉnh Thái Bình) và Vũ Văn Tân (sinh năm 1986 trú tại thôn 4 xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).

3 bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2014 đến 5/2015 các bị cáo Công, Hưởng, Tân đã liên tục tổ chức cho Phạm Thị Đ; Ngô Thị T; Phùng Thị Th; Vũ Bích H…và nhiều cô gái khác bán dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Mỗi lần bán dâm các đối tượng thu của khách từ 300-500 ngàn đồng.

Ngày 13/5/2015, Công an TP Cẩm Phả đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm ngay tại nhà Công. Theo đó, tổng số tiền Công thu lợi bất chính là khoảng gần 80 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, HĐXX tuyên Nguyễn Minh Công 10 năm tù giam, Vũ Viết Hưởng 9 năm và Vũ Văn Tân 8 năm tù về tội “Môi giới mại dâm” và “Chứa mại dâm”.
Top