18 năm tù cho trưởng ‘nhóm kín’ tổ chức , môi giới mại dâm liên tỉnh

14/05/2020 11:55

Ngày 13/5, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt Hoàng Ngọc Thành (28 tuổi, trú Vũng Tàu) 18 năm tù, Dương Vũ Cường 8 năm tù, cùng về hai tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Nhóm các bị cáo: Hán Thị Huyền (vợ Thành) tám năm tù; Huỳnh Lê Huy Bình ba năm sáu tháng tù; Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Quốc Hưng mỗi người ba năm tù và Bùi Thị Liên một năm tù, cùng về tội môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, chiều 28/8/2019, lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang ba cặp nam, nữ có hành vi mua bán dâm tại khách sạn HG do vợ chồng Thành thuê để kinh doanh.

Khám xét tại khách sạn và nơi ở của vợ chồng Thành - Huyền, công an thu hai máy tính, sổ theo dõi khách sạn, nhiều điện thoại di động, 646 SIM số mạng Viettel…

Cả hai khai nhận các đồ vật, tài liệu trên là của hai vợ chồng sử dụng cho việc tổ chức môi giới mại dâm thông qua mạng xã hội Zalo. Ngoài ra, công an bắt giữ Cường (quản lý khách sạn HG), Bình, Hưng, Phúc và Liên.

Quá trình điều tra mở rộng xác định đầu năm 2018, thời gian làm quản lý khách sạn tại TPHCM, Thành có được nhiều mối quan hệ xã hội với cả gái mại dâm và đối tượng tổ chức môi giới mại dâm. Thành nhận thấy việc môi giới qua hình thức thông thường không hiệu quả, dễ bị cơ quan chức năng phát hiện nên nảy sinh ý định “kinh doanh” loại hình này qua mạng Internet và Zalo.

Thành liên hệ với các đại lý SIM điện thoại trên TPHCM để thuê một lượng lớn SIM mạng Viettel đã kích hoạt sẵn, mỗi lần 300-1.000 SIM rồi rủ nhiều người tham gia đường dây môi giới mại dâm. Thành cũng liên hệ với các cô gái bán dâm qua một trang web trên mạng để thỏa thuận tỉ lệ ăn chia…

Thành là người trực tiếp tổ chức, hướng dẫn cách hoạt động cho các bị cáo khác trong đường dây hết sức tinh vi, kín kẽ, thông qua việc lập các nhóm kín trên mạng Zalo từ các SIM điện thoại đã thuê.

Khi có khách mua dâm liên hệ qua các nhóm do Thành lập, chân rết điều hành, Thành cùng các đối tượng thỏa thuận giá cả mua bán, ăn chia, hướng dẫn khách đến địa chỉ khách sạn được chọn sẵn ở nhiều tỉnh, thành như Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, TPHCM, Đắk Lắk, Phú Yên rồi điều gái đến bán dâm…

Hoạt động một thời gian, từ đầu năm 2019, thấy lợi nhuận lớn, vợ chồng Thành chuyển hẳn từ TPHCM xuống Vũng Tàu ở, thuê nhà để mở khách sạn HG và điều hành đường dây môi giới mại dâm. Số tiền vợ chồng Thành thu lợi từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện lên tới hơn 1 tỉ đồng. Thành chia lại một phần cho các bị cáo khác…

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận tội. Riêng Thành quanh co chối tội, cho rằng mình không phải người cầm đầu đường dây, không có vai trò tổ chức như các bị cáo khác khai.

Tuy nhiên, đại diện VKS và HĐXX đã cho công bố các tài liệu, chứng cứ đối chất, lời khai các bị cáo khác từ khi bị bắt thể hiện vai trò cầm đầu đường dây của Thành.

* Quảng Bình triệt phá nhiều vụ chứa mại dâm

Mỗi lần khách đến mua dâm tại nhà nghỉ Lộc Phát ở khu "Ma Cao" thì phải đưa từ 250.000 đến 300.000 đồng/lượt cho chủ nhà nghỉ.

Sáng 14/5, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết vừa triệt phá tụ điểm hoạt động mua bán dâm tại nhà nghỉ Lộc Phát ở khu "Ma Cao", phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Các đối tượng mua bán dâm tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12/5, tại nhà nghỉ Lộc Phát, Công an TP. Đồng Hới phối hợp với Công an phường Đồng Hải bắt quả tang tại 4 phòng: 201, 202, 301 và 302 đang có 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh các nữ tiếp viên khai nhận, mỗi lần khách đến mua dâm tại nhà nghỉ Lộc Phát thì  đưa từ 250.000 đến 300.000 đồng/lượt cho Nguyễn Thị Sen (SN 1977, trú tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh - là chủ nhà nghỉ Lộc Phát) và sau đó Sen đưa cho gái bán dâm là 200.000 đồng/lượt.

Bước đầu, Nguyễn Thị Sen đã thừa nhận hành vi chứa mại dâm và cho biết thuê lại nhà nghỉ của Võ Anh Trung để tổ chức cho các cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm để thu lợi.

Công an TP. Đồng Hới đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Sen để làm rõ về hành vi "Chứa mại dâm".

Sáng 14/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Thủy (SN 1982, ngụ thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) để điều tra về hành vi chứa chấp mại dâm.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 22 giờ 30 ngày 10/5, Công an huyện Bố Trạch ập vào Karaoke Sông Quê ở khu vực thôn Thanh Khê (xã Thanh Trạch) và bắt quả tang 2 phòng nghỉ trong quán này có 2 nữ tiếp viên đang bán dâm cho khách.

Bước đầu, 2 nữ tiếp viên khai nhận mỗi lần mua dâm khách phải trả 200.000đồng/lượt "đi nhanh" và 600.000 đồng/lượt nếu qua đêm. Tiền mua dâm được đưa trực tiếp và thông qua người quản lý là bà Phạm Thị Thủy.

Top