17.000 nam giới ở Bắc Ireland mua dâm mỗi năm

20/10/2014 16:22

Theo một nghiên cứu mới của Đại học Queen, Vương quốc Anh, mỗi năm có khoảng 17.000 nam giới (chiếm 3% số nam giới trưởng thành) tại Bắc Ireland trả tiền để quan hệ tình dục.

Cũng theo nghiên cứu này, mỗi ngày có khoảng 350 người tại Bắc Ireland bán dâm, phần lớn “hành nghề” qua internet. Có khoảng 20 người “tham gia” vào mại dâm đường phố, chủ yếu là tại Belfast và Londonderry.

Ảnh minh hoạ

Hầu hết các lao động tình dục là phụ nữ từ Đông Âu nhưng cũng có gái mại dâm từ Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Brazil...

Tuổi trung bình của gái mại dâm ở Bắc Ireland là 30; 1,5% là dưới 16 tuổi và hơn 2,3% trong độ tuổi từ 17 và 18. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện gái mại dâm đứng đường ở độ tuổi 70.

Đại học Queen cũng đã phỏng vấn hơn 170 lao động tình dục và gần 450 khách làng chơi về việc dự định hình sự hoá mại dâm của Bắc Ireland.

Kết quả cho thấy, 61% gái mại dâm cho rằng, việc hình sự hoá mại dâm khiến họ kém an toàn; 85% tin rằng việc hình sự hoá sẽ không làm giảm buôn bán tình dục. Trong khi đó, 16% khách làng chơi cho biết sự thay đổi của pháp luật sẽ làm cho họ ngừng trả tiền cho quan hệ tình dục.

Khi được hỏi chính phủ phải giải quyết như thế nào với tệ nạn mại dâm, đa số người được hỏi nói rằng mại dâm nên được hợp pháp hóa.

 

Top