Y án tử hình Việt Kiều vận chuyển 3kg ma túy

16/09/2014 09:14

Sáng 15/9, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TPHCM đã bác đơn kháng cáo, y án tử hình đối với bị cáo Trần Minh Đạt (43 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Trần Minh Đạt tại phiên xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/2/2013, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đang làm thủ tục cho Trần Minh Đạt xuất cảnh đi Úc. Qua kiểm tra hành lý ký gửi của Đạt, lực lượng chức năng phát hiện 2 thùng carton đựng quần áo, giữa hai lớp bìa của thùng carton có 12 túi ny lông chứa chất bột màu trắng ngà, trọng lượng khoảng 3.126,7 gram. Kết quả giám định sau đó cho thấy chất bột màu trắng trên là chế phẩm heroin.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận, ngày 13/1/2013, bị cáo xuất cảnh theo diện kết hôn với Đàm Ngọc Lan (kết hôn giả) và sống tại Cabramatta (Úc) với anh trai.

Tháng 6/2013, Đạt quen với một người tên là David Lâm và dọn đến nhà của Lâm tại Mỹ để ở. Tại đây, Đạt quen thêm chú Bảy là bạn của Lâm. Vì biết Đạt muốn về Việt Nam nhưng không có tiền nên chú Bảy gợi ý cho Đạt 10.000 AUD để mua vé về thăm nhà; đồng thời ngỏ ý nhờ Đạt mang giúp 2 thùng carton của người quen gửi khi quay trở lại Úc.

Ngày 29/1/2013, Đạt nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó mua sim điện thoại liên lạc với chú Bảy. Đến ngày 24/2/2013, một người (không rõ lai lịch) tự xưng là người quen của chú Bảy gọi điện hẹn gặp Đạt trước cổng một siêu thị trên đường 3 tháng 2 (TPHCM) để nhận 2 thùng đồ mang về Úc cho chú Bảy.

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi Đạt ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng số ma túy tang vật.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Minh Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tha thiết mong được giảm án. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội nên HĐXX TAND TPHCM quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên tử hình đối với bị cáo để làm gương cho các đối tượng khác, nâng cao tính răn đe của pháp luật Việt Nam.

Top