Xóa đường dây hồng phiến Lào - Nghệ An

01/02/2015 12:35

Nhận thấy nhu cầu sử dụng và tiêu thụ ma túy đá, thuốc lắc, ma túy tổng hợp… trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) và các huyện lân cận ngày càng cao nên một số đối tượng đã lợi dụng điều này để vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An tiêu thụ. Tuy nhiên, hành vi của chúng không qua mắt được lực lượng trinh sát công an TP Vinh và nhanh chóng bị phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ

Khoảng cuối năm 2014, đầu năm 2015, qua công tác trinh sát tại địa bàn, lực lượng trinh sát Công an thành phố (CATP) Vinh đã phát hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của một đường dây mua bán, vận chuyển và tiêu thụ ma túy tổng hợp từ Lào về Nghệ An. Tiến hành đi sâu xác minh, các trinh sát nhận định, đường dây này do một số thanh niên tuổi 9X điều hành, có hoạt động rất tinh vi, kín kẽ. Đặc biệt, dưới vỏ bọc là thương nhân buôn bán và phụ xe khách tuyến Lào - Nghệ An nên các đối tượng đã nhiều lần mua ma túy tổng hợp về bán cho những đối tượng có nhu cầu sử dụng tại TP Vinh và các huyện vùng phụ cận. Sau quá trình xác minh, những thông tin ban đầu đã được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (CSĐTTPVQLKT&CV) báo cáo cho lãnh đạo CATP Vinh. Ngay sau đó, Chuyên án 115M được xác lập, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc xác minh, nắm mọi di biến động của các đối tượng để phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác sàng lọc các đối tượng trực tiếp tham gia, trinh sát nhanh chóng xác định được danh tính của 2 đối tượng chính trong đường dây là Lưu Xuân Hổ (SN 1995) và Trần Văn Đạt (SN 1996, cùng trú xóm Châu Lĩnh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Hổ và Đạt đều là những thanh niên không học hành, suốt ngày ăn chơi lêu lổng và nhanh chóng trở thành những "tay chơi" trong mua bán và tiêu thụ ma túy. Nắm bắt được thị hiếu của một bộ phận giới trẻ hư hỏng, nghiện ngập trên địa bàn tỉnh Nghệ An thường sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá… để thay thế loại các loại ma túy "truyền thống" nên các đối tượng này đã tìm cách tuồn hàng từ Lào về Nghệ An.

Đặc biệt, ma túy trên đất Lào lại rẻ hơn rất nhiều so với Việt Nam nên mua ma túy giá rẻ ở Lào về bán với giá cao ở thị trường Nghệ An sẽ nhanh chóng trở thành món hời mà bằng công việc bình thường khó có thể đạt được. Chính vì vậy, ngoài những lần theo xe khách Lào - Việt làm phụ xe thì Hổ đặt vấn đề rủ Đạt lân la tìm đến những điểm bán ma túy trên đất Lào để mua ma túy tổng hợp mang về Nghệ An bán kiếm lời. Vốn là bạn bè cùng xóm, chơi với nhau đã lâu, Đạt lại là người thường xuyên nhảy xe sang Lào để mua bán các mặt hàng gia dụng về Nghệ An bán nên Đạt nhanh chóng nhập cuộc. Dưới vỏ bọc là những thương nhân đi buôn bán hàng gia dụng, Hổ và Đạt đã nhanh chóng tìm ra "đầu mối" cung cấp hàng để mang về Nghệ An tiêu thụ.

Ngày 22/1, theo nguồn tin từ các trinh sát báo về cho biết, hai đối tượng Hổ và Đạt đang chuẩn bị một lượng hàng ma túy tổng hợp lớn để vận chuyển từ Lào về Nghệ An tiêu thụ. Ngay lập tức, Ban chuyên án đã tổ chức họp bàn khẩn cấp để chuẩn bị kế hoạch theo dõi, vây bắt và chờ thời cơ phá án. Ngay sau đó, 2 mũi trinh sát SĐTTPVTTQLKT&CV chỉ huy tiến hành mật phục tại một khách sạn trên địa bàn TP Vinh, nơi mà Hổ - Đạt đang thuê nghỉ. Mũi trinh sát thứ hai do Thiếu tá Phạm Anh Tuấn - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTQLKT&CV chỉ huy bám sát mọi di biến động của 2 đối tượng Hổ - Đạt.

Đến chiều tối cùng ngày, Hổ - Đạt trong vai những chàng trai đi làm ăn xa về TP Vinh chơi và thăm người thân để hòng che mắt lực lượng chức năng. Chúng dùng chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 37B1-18786 làm phương tiện để lượn lờ khắp phố, chơi game… sau đó về khách sạn ngủ để nhằm nghe ngóng tình hình cũng như đánh lạc hướng sự theo dõi của cơ quan chức năng. Đến sáng 23/1, sau khi ngủ dậy, Hổ và Đạt vẫn tiếp tục nhởn nhơ ăn sáng, uống cà-phê rồi mới ghé vào nhà thăm người thân.

Sau bữa cơm trưa, 13h30 cùng ngày, Hổ và Đạt bắt đầu lên xe rời khỏi nhà người thân trong bộ dạng hết sức vội vàng, lo lắng và liên tục nhìn trước ngó sau. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhận định có khả năng các đối tượng này đang chuẩn bị tiến hành cuộc "giao dịch". Ngay lập tức, Ban chuyên án đã tiến hành triển khai lực lượng và 2 mũi trinh sát đồng loạt ập vào bắt quả tang Lưu Xuân Hổ và Trần Văn Đạt khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Tại hiện trường, đã thu giữ 1.500 viên hồng phiến có trọng lượng 143g, 1 xe máy BKS 37B1-18786 và 3 điện thoại di động, kết thúc Chuyên án 115M.

Tại Cơ quan điều tra, Hổ và Đạt khai nhận hành vi của mình. Chúng khai nhận đã nhiều lần vận chuyển trót lọt ma túy từ Lào về Nghệ An tiêu thụ. Hiện CATP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Xuân Hổ và Trần Văn Đạt về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Top