Vừa ra tù lại tiếp tục buôn ma túy

27/09/2012 11:00

Vừa mãn hạn tù vì buôn bán ma túy, Hoàng Thị Khoày đã kịp kết nối lại đường dây, thuê taxi vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Lạng Sơn tiêu thụ. Khoày đã bị lực lượng cảnh sát giao thông tóm gọn.

Tang vật vụ án.

Phòng CSGT tỉnh Bắc Giang vừa cho biết, rạng sáng 25/9, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Vôi - Lạng Giang (Bắc Giang), lực lượng CSGT tỉnh Bắc Giang phát hiện một chiếc xe taxi chở theo một người phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra lập tức dùng các biện pháp nghiệp vụ yêu cầu tài xế dừng xe. Kiểm tra chiếc xe, lực lượng công an phát hiện trong xe có giấu 2 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng nghi vấn được cơ quan công an làm rõ là Hoàng Thị Khoày (SN 1966), ở bản Cốc Tảo, Đề Thám, Tràng Định (Lạng Sơn). Khoày khai nhận vừa “cất hàng” từ Hòa Bình về thị bị bắt. Số ma túy trên, Khoày được một đối tượng tại Lạng Sơn đặt hàng. Từ thông tin khai thác, lực lượng công an tiếp tục mở rộng vụ án, bắt giữ đầu mối ma túy tại Lạng Sơn.

Theo cơ quan chức năng, Khoày là đối tượng vừa ra tù vì tội buôn bán ma túy. Tuy nhiên, không từ bỏ con đường tội lỗi, sẵn có các đầu mối từ trước, vừa ra tù, nữ phạm nhân này lại tiếp tục quay lại “nghề” cũ.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Top