Vụ để lọt 600 bánh heroin: Khởi tố 3 người Đài Loan

17/04/2014 17:01

Ngày 17/4, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với Sung Yuan Hsuan (34 tuổi), Pan Po Chung (40 tuổi) và Chen Kuo Shun (37 tuổi) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

600 bánh heroin bị bắt giữ

Đây là những đối tượng chủ chốt trong đường dây vận chuyển 600 bánh heroin “lọt” qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 11/2013.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2013, bộ ba người Đài Loan này sang Việt Nam, thuê nhà nghỉ tại TPHCM. Tại đây, các đối tượng ráo riết tìm mua các thùng loa lớn, độn ma túy vào trong rồi thuê vận chuyển về Đài Loan theo đường hàng không.

Vụ việc bị phát hiện ngày 17/11/2013, khi nhà chức trách Đài Loan đã bắt và tịch thu 600 bánh heroin nặng 229kg trị giá 300 triệu USD, được “nén” trong 12 dàn loa nằm trong máy bay chở hàng của hãng hàng không China Airlines (Đài Loan)  cất cánh từ TPHCM.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra hai nước Việt Nam-Đài Loan đã tích cực phối hợp điều tra, xác minh nguồn gốc tang vật và các đối tượng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng quyết định khởi tố vụ án để điều tra về những “lỗ hổng” trong việc kiểm soát hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin ban đầu, ngoài 3 bị can bị phía Việt Nam khởi tố còn có gần 10 đối tượng khác cũng đã bị Cảnh sát Đài Loan bắt giữ.
Top