Vụ 108 bánh heroin: Tiếp tục điều tra, truy bắt 20 “đầu nậu” ma tuý

22/07/2014 16:44

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La vừa cho biết, hồ sơ chuyên án 279LN đã được bàn giao sang Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng PC44) để tiếp tục điều tra, truy bắt 20 đối tượng vận chuyển trái phép ma tuý xuyên quốc gia tại bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ - Sơn La.

Trước đó, vào lúc 4h5’ ngày 19/7, tại địa phận bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, một nhóm đối tượng khoảng 25 tên có trang bị vũ khí là súng quân dụng để vận chuyển ma túy xâm nhập vào nội địa.

Khi phát hiện sự việc, các trinh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La triển khai lực lượng vây bắt, kêu gọi các đối tượng đầu hàng, nhưng nhóm tội phạm đã sử dụng súng bắn xối xả về phía các chiến sĩ làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma tuý khiến 1 chiến sĩ hy sinh và 3 chiến sĩ khác bị thương.

Sau hơn 1h chiến đấu, lực lượng trinh sát điều tra đã bắt giữ 5 đối tượng; thu giữ 6 ba lô bên trong đựng khoảng 108 bánh heroin; 02 khẩu súng AK, 02 khẩu súng Cacbin, 01 súng ngắn, 70 viên đạn các loại...

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết có 2 đối tượng đã tử vong, 3 đối tượng còn lại tự khai nhận họ là người huyện Sốp Bâu - nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Liên quan đến chuyên án 279LN, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngay sau khi tiến hành bắt giữ thành công 5 đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia thâm nhập vào lãnh địa Việt Nam, ngày 21/7, hồ sơ chuyên án 279LN đã được chuyển sang Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng PC44) để cơ quan này tiếp tục truy bắt các đối tượng phạm tội vận chuyển ma tuý còn lại và mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Top