“Việt Kiều” về nước lập đường dây buôn ma túy

01/08/2020 10:34

Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng cùng nhiều tang vật…

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Đào Trung Thành sinh sống tại Liên bang Nga nhưng do đại dịch Covid -19 ảnh hưởng đến nền kinh tế nên Thành cùng vợ con về nước sau hơn 20 năm xa xứ. Về Hà Nội chưa có công việc làm ổn định, Thành lao vào các cuộc chơi rồi nghiện ma túy, sau đó anh ta tham gia bán ma túy để kiếm lời.

Cuối năm 2019, đầu năm 2020, Thành thiết lập đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Thành thu nạp đàn em là Hoàng Quốc Vũ, SN 1999, HKTT tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để thực hiện hành vi.

Bản thân Vũ là đối tượng ăn chơi. Sau khi bỏ vợ, Vũ thuê nhà sinh sống với một người phụ nữ khác như vợ chồng tại đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bồ nhí của Vũ cũng không có công ăn việc làm và cũng nghiện ma túy. Thành giao cho Vũ hàng ngày đến nhà đưa đón con của Thành đi học và làm một số việc nhà, lương mỗi tháng 5 triệu đồng. Khi có khách mua ma túy, Vũ sẽ là người đi giao hàng, mỗi lần giao dịch Thành trả công cho Vũ từ 200 đến 300 nghìn đồng.

Các đối tượng Thành, Vũ, Cường và Tùng bị bắt giữ

Ngoài Vũ, Thành còn “nhận” thêm Quán Mạnh Cường, SN 1986, quê ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cùng tham gia vào đường dây. Đối tượng này đã có 3 tiền án về các tội Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cường được Thành giao nhiệm vụ vào TPHCM nhận ma túy rồi vận chuyển bằng máy bay ra Hà Nội, cất giấu tại nơi ở của Cường. Lúc nào có khách mua ma túy, Thành sẽ liên lạc, yêu cầu Cường cân ma túy rồi giao cho Vũ vận chuyển đi cho khách.

Ngày 21/7/2020, nhận được chỉ đạo của Thành, Cường đã vào TPHCM nhận hàng. Thời điểm này, Thành đưa vợ con đi du lịch tại Phú Quốc nên cùng bay vào TPHCM. Chiều 22/7, nhận hàng xong, Cường một mình bay ra Hà Nội rồi cất giấu ma túy vào chiếc hộc kỹ thuật trên nóc nhà tắm. Hai ngày sau có khách ở Quảng Ninh đặt hàng, Cường đã cân ma túy rồi đưa cho Vũ vận chuyển đi giao cho khách.

Lúc này, mọi di biến động của các đối tượng đã được lực lượng Đội 7 - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội nắm bắt. Các đơn vị trinh sát được chia ra làm nhiều mũi, một mũi giám sát tại nhà của Vũ ở Nguyễn Tuân, mũi còn lại bám theo Cường.

Phát hiện Cường đi taxi đến nhà Vũ, nhận định các đối tượng đang chuẩn bị đi giao hàng, tổ công tác đã bám theo. Sau khi gặp Cường, Vũ quay lại đường Nguyễn Tuân rồi tiếp tục ra ngoài đường bắt xe khách đi Quảng Ninh.

Khi Vũ vừa lên xe tại ngõ 300 đường Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì, Hà Nội thì tổ công tác bao vây bắt giữ đối tượng. Thu giữ tang vật là 49,871g Ketamine. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ, thu giữ thêm 3,392g Ketamine và một số công cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Đến khoảng 20g30 cùng ngày, tổ công tác khác giám sát nhà của đối tượng Cường phát hiện một thanh niên lạ mặt xuất hiện ở nhà anh ta. Ít phút sau, Cường cùng thanh niên này xuống tầng 1 thì tổ công tác đã ập vào kiểm tra. Thu giữ trong người nam thanh niên 22,277g Ketamine.

Được biết, thanh niên tên Đặng Quang Tùng, SN 1987, trú tại Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân. Đáng nói Tùng là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Công việc ổn định, gia đình nền nếp nhưng đua đòi nên Tùng nghiện ma túy và đã nhiều lần mua ma túy của Thành về sử dụng. Tối 22/7, Tùng liên hệ với Thành đặt mua ma túy thì Thành chỉ đạo gặp Cường.

Khám xét chỗ ở của Cường, lực lượng CA thu giữ tang vật là 37,419g Ketamine; 2,289g chất bột màu tím; 22,89g Ketamine cùng các túi nilon. Cường khai mua từ nước ngoài và đặt làm giống nhãn mác để xuất nước vui, còn gọi là ma túy nhưng trong đó có chất kích dục. Từ lời khai của Cường, CQCA tiến hành bắt giữ Thành.

Ngày 24/7, Thượng tá Nguyễn Quang Hiền - Phó trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội đã trực tiếp cùng tổ công tác vào Phú Quốc. Với sự phối hợp của Công an huyện Phú Quốc, tổ công tác đã nhanh chóng xác định được Thành cùng vợ con đang ở tại một resort ở xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc.

Tuy nhiên, khi tổ công tác có mặt tại địa điểm này thì Thành cùng vợ con đã rời đi. Nhanh chóng rà soát trên địa bàn, lực lượng công an xác định Thành và vợ con đã bắt tàu ra Hòn Thơm. Lập tức, tổ công tác lên đường đi Hòn Thơm phát hiện và bắt giữ Thành tại một chiếc chòi ở ven biển.

Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Hải quan Nghệ An phối hợp phá chuyên án bắt giữ số lượng lớn ma tuý

Đội Kiểm soát phòng chống ma tuý, Cục Hải quan Nghệ An vừa phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng Nghệ An bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn ma tuý.

Vào hồi 11 giờ ngày 30/7, tại nhà nghỉ Đình Sơn, thôn Lâm Trường, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Phòng PC04 công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy cục và Đồn Biên phòng Tri Lễ bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Thạch, sinh năm 1976, trú tại C24/2 đường 449KP2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 2,87 gram nghi là heroin; 24 túi nilong màu, 6 túi nilong màu hồng có chứa các viên nén cộng với các viên nén màu hồng thu được trong tủ có tổng khối lượng là 589,13 gram nghi là ma túy tổng hợp.

Hiện đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định.

* Bất chấp khuyến cáo, hàng loạt người tụ tập phê ma tuý ở TPHCM

Sáng ngày 31/7, Công an quận Bình Tân khi đi tuần tra địa bàn phát hiện công ty TNHH nhà hàng New Sky ở đường Bình Long hoạt động nhộn nhịp, âm thanh sôi động.

Tổ công tác kiểm tra hành chính thì phát hiện bên trong có nhiều phòng có khách đang ngồi hát karaoke. 42 người được mời trụ sở công an làm việc.

Qua kiểm tra nhanh, có 26 người (17 nam và 9 nữ) dương tính với chất ma tuý.

Trong số này có trường hợp đối tượng Đỗ Hoàng Minh Hiếu (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp) đang trốn lệnh truy nã của Công an quận Gò Vấp về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công an đã lập biên bản nhiều lỗi vi phạm hành chính đối với New Sky, trong đó có lỗi kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép.

Gần trưa 31/7 tổ công tác của Công an quận Bình Tân cũng kiểm tra hành chính đối với khách sạn Thu Hà (cạnh tụ điểm New Sky) trên đường Bình Long.

Trong số 10 người được công an mời về làm việc thì có 9 người dương tính với chất ma tuý.

Top